Một phái đoàn Công Giáo từ Nga
đến gặp ÐTC tại Balan
và bày tỏ nguyện vọng
muốn được nhìn thấy ÐTC đến thăm Nga

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một phái đoàn Công Giáo từ Nga đến gặp ÐTC tại Balan và bày tỏ nguyện vọng muốn được nhìn thấy ÐTC đến thăm Nga.

(Reuters 6/06/99) - Phái đoàn 700 người do Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz, đại diện Tông Tòa Nga Âu, cầm đầu. Phái đoàn này đã đến dự buổi lễ cầu nguyện do ÐTC chủ sự trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm (tức hôm Chúa Nhật 6/06/99 vừa qua), và đại diện cho những người Công Giáo Nga tại Kalinigrad, Ðức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz đã bày tỏ lòng mong muốn của họ được thấy ÐTC viếng thăm nước Nga. Ðức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz nói như sau: "Chúng tôi đang mơ có một ngày ÐTC Gioan Phaolô II sẽ tới Nga và đặt chân tới Quảng Trường Ðỏ, St. Petersburg và Kalinigrad.

Mặc dù đã bị cắt đứt khỏi nước Nga kể từ sau khi Belarus, Lithuani và Latvia được độc lập vào năm 1991, nhưng Kalinigrad vẫn tiếp tục năm dưới quyền kiểm soát của Mascơva. Theo Ðức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz, viễn tượng giấc mơ của chính ÐTC được viếng thăm nước Nga, đã trở nên thực tế hơn sau chuyến viếng thăm 3 ngày của ngài tại Rumanie trong tháng 5/1999 vừa qua. Ðây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị chủ chăn giáo hội Công Giáo hoàn vũ sang một nước có đa số theo Chính Thống Giáo. Ðức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz mô tả chuyến đi này như là một trong những biến cố đại kết quan trọng nhất của thế kỷ 20. Tổng Thống Boris Yeltsin của Nga đã chính thức mời ÐTC viếng thăm nước này, tuy nhiên để chuyến đi có thể được thực hiện, cần phải có lời mời từ Tòa Giáo Chủ Chính Thống Nga. Cho đến giờ, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga chưa lên tiếng mời ÐTC viếng thăm Nga.

Quan hệ giữa hai giáo hội Chính Thống Nga và Công Giáo, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Dưới thời cựu Liên Bang Sô Viết, giáo hội Công Giáo đã bị đàn áp tệ hại, và những người Công Giáo Nga cho rằng sự hồi sinh của đức tin Công Giáo tại Nga là điều mà giáo hội Chính Thống tại Nga đang lo ngại. Trước cuộc cách mạng Bolshevik dạo năm 1917, có tổng cộng 150 giáo xứ, hơn nửa triệu Tín Hữu và hơn 250 Linh Mục trong miền Nga Âu. Do sự bách hại từ chế độ cộng sản, đến năm 1991, chỉ còn lại có 6 giáo xứ và 3 Linh Mục. Theo ước tính, số tín hữu Công Giáo trong miền Nga Âu hiện nay đã lên tới khoảng 300 ngàn, trong số này có 65 ngàn đang cư ngụ tại Mascơva. Cô Elena Grobavaja, một nhân viên xã hội có mặt trong phái đoàn từ Kalinigrad đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Nhiều người Nga che dấu sự kiện là họ tin Thiên Chúa. Giờ đây, một số người đã công khai bày tỏ đức tinï. Tuy nhiên nếu ÐTC đến viếng thăm Nga, thì có nhiều người khác nữa sẽ tỏ lộ đức tin của họ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page