ÐTC Gioan Phaolô II
là một trong 10 vị Giáo Hoàng
cai trị lâu nhất

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II là một trong 10 vị Giáo Hoàng cai trị lâu nhất.

Tin Vatican (CNS 5 April 99): Bắt đầu tháng 4/1999 nầy, ÐTC Gioan Phaolô II trở thành một trong số 10 vị Giáo Hoàng cai trị lâu nhất trong lịch sử Giáo Hội, trong vòng 20 năm và 5 tháng.

Từ thánh Phêrô Tông Ðồ, cho đến nay, giáo hội Công Giáo có 264 vị Giáo Hoàng; và vị Giáo Hoàng đã cai trị Giáo Hội lâu nhất là Ðức Piô IX, với triều Giáo Hoàng kéo dài trong vòng 31 năm, từ năm 1846 cho đến năm 1878. Ðức Lêô XIII, là vị cai trị lâu đời vào hàng thứ hai, trong vòng 25 năm.

Nếu còn sống cho đến cuối năm 1999, thì Ðức Gioan Phaolô II sẽ là người thứ 7, trong danh sách 10 vị Giáo Hoàng cai trị lâu nhất trong Giáo Hội.

Trong danh sách 10 vị Giáo Hoàng nầy, các sử gia không kể ra triều đại của thánh Tông Ðồ Phêrô, vì không thể biết được chính xác thánh nhân đã làm Giáo Hoàng trong thời gian bao lâu. Theo truyền thống kể lại, thì thánh Phêrô đã hướng dẫn Giáo Hội trong vòng 34 năm.

Vị Giáo Hoàng cai trị ngắn nhất, là Ðức Urbanô VII; Ngài qua đời vì bệnh sốt rét, chỉ mới 12 ngày sau khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô.

Ðược biết, Ðức Gioan Phaolô II đã được chọn lên kế vị thánh Phêrô, vào tháng 10 năm 1978, lúc đó mới 58 tuổi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page