Tòa Thánh kêu gọi
đối thoại trực tiếp
với Bắc Kinh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh kêu gọi đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh.

(AFP 22/03/99) - Vatican - Thứ Hai 22/03/99, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis-Tauran, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, lên tiếng kêu gọi nên có một cuộc đối thoại trực tiếp và có hiệu quả với Bắc Kinh, giữa lúc chủ tịch Giang Trạch Dân của Trung Quốc bắt đầu chuyến viếng thăm tại Ý.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ "Người Ðưa Tin Chiều", Ðức Tổng Giám Mục Tauran cho biết Tòa Thánh nhận thức rằng có những khó khăn trong quan hệ của mình với Bắc Kinh, dù vậy những khó khăn này đều có thể giải quyết được nhờ qua cuộc đối thoại trực tiếp và có hiệu quả giữa hai bên. Tòa Thánh hài lòng với thiện chí của Bắc Kinh muốn cải tiến quan hệ. Ðáp lại hai điều kiện do chủ tịch Giang Trạch Dân đưa ra trong cuộc phỏng vấn tuần trước cũng với tờ "Người Ðưa Tin Chiều", rằng Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ với Ðài Loan để thừa nhận Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn Trung Hoa, và thứ hai là đừng can dự vào chuyện nội bộ của Trung Quốc dưới danh nghĩa tôn giáo, vị ngoại trưởng của Tòa Thánh đã nói như sau: "Quan hệ tôn giáo của Tòa Thánh với các tín hữu Công Giáo ở Trung Quốc không thể được coi như là một sự can dự chính trị vào nội bộ nước này. Tòa Thánh biết rõ là mình phải thay đổi quan hệ với Ðài Loan để chiếm được sự hợp tác của Trung Quốc trong vấn đề cải tiến quan hệ. Có một điều cần phải nói rõ là Tòa Sứ Thần đã bị buộc phải rời khỏi Bắc Kinh vào năm 1951, và kết quả là Tòa Thánh phải dời tòa sứ thần sang Ðài Bắc. Tuy nhiên, Tòa Thánh sẵn sàng thương lượng trong vấn đề này".

Theo Ðức Tổng Giám Mục Tauran, Tòa Thánh và Trung Quốc cần phải có một thỏa ước đảm bảo một vài khía cạnh cụ thể về sự hiện diện và hoạt động của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, và ngài cũng nhấn mạnh rằng việc cải tiến quan hệ sẽ có lợi cho cả người Công Giáo Trung Quốc cũng như với riêng các công dân nước này. Ðức Tổng Giám Mục bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Ðiều mà Bắc Kinh cho là sự can dự, trên thực tế có thể trở thành một sự hợp tác có lợi cho người dân Trung Quốc cũng như cho các cộng đoàn tôn giáo ở nước này".

Ðáp lại những lời phát biểu trên đây của vị Ngoại Trưởng Tòa Thánh, thứ Hai 22/03/99, phát ngôn viên của Chính Phủ Trung Quốc, ông Zhu Bangzao nói rằng lời nói từ Tòa Thánh không thôi chưa đủ, cần phải có hành động.


Back to Radio Veritas Asia Home Page