Ðối thoại với Hồi Giáo
ở miền Nam Philippines có thể là
kiểu mẫu cho Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðối thoại với Hồi Giáo ở miền Nam Philippines có thể là kiểu mẫu cho Ðông Timor.

(UCAN PM2795.1028 21/05/99) - Philippines (Zamboanga) - Các nhà hoạt động cho hòa bình tại Ðông Timor, trong số này có cả Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, đã mời Ðức Cha Fernando Capalla, Tổng Giám Mục Davao ở miền Nam Philippines, đến tham dự các buổi họp về hòa bình dự trù diễn ra tại Australia từ ngày 22 tháng 5/1999 đến ngày 29/05/1999.

Trong lời mời chuyển qua trung gian của đại diện Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo của các Giám Mục Hoa Kỳ, các nhà hoạt động hòa bình tại Ðông Timor đã yêu cầu vị Tổng Giám Mục Davao đến chia sẻ những kinh nghiệm về cuộc đối thoại hòa bình tại Mindanao.

Ðức Tổng Giám Mục Capallla cho biết, ngài được yêu cầu đến làm quan sát viên, đồng thời cho biết ý kiến của ngài là nên làm thế nào để giải quyết các vấn đề của Ðông Timor trước ngày các cử tri tại đây đi bỏ phiếu để chọn giữa độc lập hay tự trị. Ðức Tổng Giám Mục Capalla là một trong những nhân vật tôn giáo đã đứng ra làm trung gian các cuộc đối thoại thành công giữa chính phủ Philippines và các mặt trận giải phóng của người Hồi Giáo tại miền Nam Philippines. Ngài cho biết là cựu Tổng Thống Fidel Ramos của Philippines biết rõ là quân đội chính phủ cũng như các chương trình kinh tế sẽ không mang lại hòa bình vĩnh viễn tại Mindanao, do đó ông cũng như Ðức Tổng Giám Mục đều khuyến khích các nhà lãnh đạo tôn giáo nên tham gia vào tiến trình đối thoại hòa bình này.

Ðức Tổng Giám Mục Capallla cho biết thêm là mới đây, Tòa Thánh, một Giám Mục người Mỹ và các đại diện giáo hội Indonesia đã hỏi ngài rằng, điều gì đã làm cho tiến trình hòa bình tại Mindanao có kết quả, câu trả lời của Ðức Tổng Giám Mục Capalla: đức tin là chìa khóa của sự thành công này. Ngoài ra các tổ chức dân sự trong Tổng Giáo Phận của ngài và luôn cả các tổ chức phi chính phủ, thuộc các tôn giáo khác nhau, đã đóng góp rất nhiều cho hòa bình tại Mindanao. Tuy nhiên, ngài thừa nhận rằng các nỗ lực hòa bình ở Mindanao chưa hoàn hảo, duy có điều là mọi người không bỏ cuộc và luôn nhắm đạt tới mục tiêu này. Ðức Tổng Giám Mục Capalla nói như sau: "Tôi nhìn thấy một tương lai trong đó tất cả các đề nghị hòa bình đều nhập lại thành một. Ðó sẽ là lúc hòa bình bắt đầu ngự trị tại Mindanao. Tuy nhiên để đạt tới sự hòa nhập này quả là một tiến trình đầy khó khăn."


Back to Radio Veritas Asia Home Page