Ðức Tổng Giám Mục Calcutta
đoan chắc về danh hiệu Thánh Nhân
của Mẹ Têrêsa Calcutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục Calcutta đoan chắc về danh hiệu Thánh Nhân của Mẹ Têrêsa Calcutta.

Tin Ấn Ðộ (UCAN 1/07/99) -- Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Calcutta, người sẽ chính thức khởi động vụ án phong thánh cho Mẹ Têrêsa vào ngày 26-07-99, nói rằng danh tiếng của Mẹ về sự thánh thiện và sựï dấn thân cho "Tin mừng sự sống" là nhữõng điểm mạnh của vụ án. Ðức Tổng Giám Mục Henry D'Souza, Tổng Giáo Phận Calcutta, nói với UCA News mới đây: "Việc mọi người chấp nhận Mẹ Têrêsa là Thánh trong khi còn sống sẽ là lý do mạnh nhất để tiến hành vụ án phong Thánh cho mẹ."

Vị đứng đầu của giáo phận, nơi nữ tu sinh sống, làm việc và qua đời ở tuổi 87, nói rằng vị sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ái (MC) "rao giảng Tin Mừng sự sống" mà bằng chứng là Mẹ thường xuyên quan tâm tới số phận thai nhi bị phá, trẻ mồ côi và người hấp hối. Ngài nói: "Mẹ đã hiểu rất sâu sắc tính thánh thiêng của sự sống con người. Vì thế, mẹ đã kính trọng sự sống này từ lúc thụ thai cho đến khi chết." Ngài nói thêm: "Mẹ đã soi sáng tâm trí của nhiều người trên khắp thế giới." Ðức Tổng Giám Mục nói thêm rằng đối với mẹ Têrêsa, "trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bất kỳ giai đoạn nào, sự sống con người là thánh thiêng. Mẹ nhận ra Chúa Giêsu nơi mỗi một con người." Theo ngài, "trong việc phong thánh cho Mẹ, sứ điệp này sẽ trở thành một lời kêu gọi và một thách đố cho thế giới rằng phải nỗ lực hơn nữa để mang lại cho mọi người một chất lượng sống tốt hơn, đối xử với mọi người như anh chị em và tôn trọng phẩm giá của con người." Ðức Tổng Giám Mục D'Souza đã phát biểu khi tòa án giáo phận chuẩn bị cho cuộc điều tra sơ khởi; tòa án gồm 12 thành viên do ngài thành lập ngày 17-06-99 để thu thập thông tin về cuộc đời của Mẹ Têrêsa và danh tiếng thánh thiện của Mẹ. Cuộc điều tra là bước đầu tiên trong tiến trình phong thánh. Các kết quả điều tra sẽ được gởi về Bộ Phong Thánh. Bộ sẽ phân tích các tài liệu và tìm bằng chứng xác nhận cho các phép lạ được coi như nhờ lời cầu bầu của Mẹ Têrêsa. Ðây là điều kiện cần thiết cho việc phong Chân Phước và phong Thánh. Với tư cách là đấng bản quyền của giáo phận là nơi Mẹ Têrêsa qua đời vào tháng 9-1997, Ðức Tổng Giám Mục Calcutta phải làm đơn thỉnh cầu xin chính thức mở cuộc điều tra. Muốn như thế, ngài phải nhận lời thỉnh cầu chính thức của cáo thỉnh viên mà ngài đã chỉ định cho vụ án, đó là Linh Mục Brian Kolodiejchuk, bề trên của một tu viện Thừa Sai Bác Ái tại Rôma. Ðức Tổng Giám Mục cho biết cha Kolodiejchuk sẽ bắt đầu công việc soạn thảo một đơn thỉnh cầu và thu thập các bằng chứng và nhân chứng để tòa án giáo phận xem xét. Lễ khai mạc chính thức của vụ điều tra phong thánh sẽ diễn ra ngày 26-07-99 tại nhà mẹ dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta, miền đông Ấn Ðộ, nơi Mẹ Têrêsa được an táng.

Thủ tục của Giáo Hội hiện hành về việc phong thánh đòi buộc vụ điều tra không được thực hiện trước năm năm, kể từ khi một ứng viên qua đời, nhưng với vụ án Mẹ Têrêsa Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã miễn cho khoảng thời gian chờ đợi này. Ðức Tổng Giám Mục D'Souza cho biết ngài tin rằng các đơn thỉnh cầu từ khắp nơi trên thế giới để thúc đẩy cuộc điều tra, kể cả một đơn do ngài viết ngày 23-10-1997, "đã có nhiều ảnh hưởng đối với Bộ Phong Thánh để xin Ðức Giáo Hoàng miễn cho thời gian chờ đợi." Theo Ðức Tổng Giám Mục, bộ trưởng Bộ Phong Thánh trả lời rằng sau khi cứu xét lời thỉnh cầu của ngài và "một số đơn thỉnh cầu tương tự, Thánh bộ đã trình vấn đề với Ðức Giáo Hoàng và ngài rất vui lòng cho miễn thời gian chờ đợi." Ngài cho biết có nhiều báo cáo về một số phép lạ được coi nhờ lời cầu bầu của Mẹ Têrêsa, nhưng "không có báo cáo nào thực sự thu thập đủ tư liệu," nói thêm rằng đây sẽ là một phần của tiến trình mà hiện chưa chính thức khởi sự. Ðức Tổng Giám Mục xác quyết: "Tôi đoan chắc rằng mẹ Têrêsa sẽ được tôn phong danh hiệu thánh nhân," và tin rằng vụ án sẽ "được Chúa khẳng nhận qua một phép lạ." Trong khi đó, ngài nói: "Mộ của mẹ Têrêsa vẫn là nơi mà nhiều người đến cầu nguyện và nhiều người sẽ nhận được ân sủng và sức mạnh."


Back to Radio Veritas Asia Home Page