Những con số
về ngày lễ của Cha Pio

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những con số về ngày lễ của Cha Pio.

Roma - 01.05.99 -Trước ngày Lễ Phong Chân Phước của Cha Pio, Nhật báo Tương Lai (Avvenire), số ra ngày 01.05.99, ghi lại những con số sau đây:

- 2,187 nhóm cầu nguyện, chính thức được ghi sổ, rải rắc trên cả thế giới, trong số này có 370 nhóm ngoài nước Ý.

- 250 giường bệnh tại Nhà Thương do cha Piô thành lập, mang tên là Nhà Nâng Ðỡ Sự Ðau Khổ (Casa del Solievo della sofferenza) được khánh thành năm 1956.

- 60 ngàn bệnh nhân mỗi năm được chữa bệnh tại Bệnh Viện của Cha Piô (Casa del sollievo della sofferenza).

- 4 thứ tiếng khác nhau của tạp chí do "Casa del sollievo della sofferenza", phát hành.

- 5,128 xe ca - 19 chuyến xe lửa đặc biệt chở các đoàn hành hương đến Roma dự lễ Phong Chân Phước, không kể các người đến bằng xe tư và bằng máy báy.

- Theo ước tính của cơ quan Doxa (thăm dò dư luận), thì có 637 ngàn người đến Roma trong dịp Phong Chân Phước.

- 256 xe bus của Thị Xã Roma được dùng chuyên chở khách hành hương đến hai Quảng Trường. Tất cả các xe hành khách khác bị cấm đi vào những con đường chung quanh hai Quảng Trường.

- 100 xe bus dành để chở các người tàn tật từ các xe ca đến Quảng Trường.

- 17 trạm đậu xe dành cho các xe ca, cách xa thành phố.

- 1,000 phòng vệ sinh nhỏ lưu động được đặt tại nhiều địa điểm chung quanh hai Quảng Trường ở Roma.

- 300 nhân viên y tá thường trực tại hai Quảng Trường Thánh Phêrô và Thánh Gioan Laterano (50 bác sĩ, 150 y tá và 100 nhân viên chuyên chở).

- 12 địa điểm cấp cứu.

- 24 xe cứu thương.

- 30 máy truyền hình của Ðài Truyền Hình Ý được đượïc đặt tại hai Quảng Trường với nhiều màn ảnh cỡ bự.

- Lễ nghi phong Chân Phước được truyền đi trên hệ thống Mondovision.

- 200 ấn bản khác nhau về tiểu sử của Chân Phước, không kể báo chí, phim ảnh, video...

- 20 tỉ lire thu trong dịp này sẽ được góp vào việc xây cất Ðền Thờ dâng kính Chân Phước mới tại San Giovanni Rotondo. Công việc xây cất có thể hoàn tất vào năm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page