Cuba tránh né lời kêu gọi của ÐTC
để cho người dân được tự do hơn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuba tránh né lời kêu gọi của ÐTC để cho người dân được tự do hơn.

 (Reuters 2/12/99) - Cuba (Havana) - Chính phủ Cuba vừa lên tiếng bày tỏ sự quí trọng đối với quan hệ tốt của mình với giáo hội Công Giáo trong nước cũng như với Tòa Thánh, tuy nhiên Cuba đã tránh không trực tiếp đáp ứng lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II, để cho người dân nước này được tự do nhiều hơn.

 Trong bài diễn văn đọc trước vị đại diện ngoại giao Cuba cạnh Tòa Thánh đến trình thư ủy nhiệm vào sáng hôm thứ Năm 2/12/1999, ÐTC Gioan Phaolô II nói rằng Cuba sẽ dễ dàng lấy lại uy tín và được trợ giúp về mặt tài chánh nếu Cuba tiếp tục cổ võ thêm những khoảng rộng cho sự tự do và tham dự của tất cả mọi người dân. Các quan sát viên cho rằng, đây là lời công bố mạnh mẽ nhất của Ðức Gioan Phaolô II gửi tới các nhà lãnh đạo chính phủ Cuba, kể từ sau chuyến viếng thăm lịch sử của ngài tại Cuba cách đây gần hai năm. Khi được hỏi về lời phê bình mới nhất này của ÐTC, ông Alejandro Gonzales, phát ngôn viên bộ ngoại giao Cuba cho rằng các cơ quan truyền thông đã hiểu sai bối cảnh của lời phát biểu này của ÐTC. Người phát ngôn bộ ngoại giao Cuba nói, vị đại sứ Cuba cạnh Tòa Thánh, ông Isidro Gomez, cho biết, trong bài diễn văn, ÐTC đã ca ngợi những thành quả về mặt y tế và giáo dục tại Cuba, cũng như các nỗ lực của người dân tại đây nhắm đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện giờ. Và người phát ngôn của bộ ngoại giao Cuba thêm rằng: "ÐTC ngỏ ý rằng nên duy trì mối quan hệ tốt đẹp hiện giờ giữa giáo hội Công Giáo và chính phủ Cuba"

 Khi được các ký giả nhấn mạnh tới lời phê bình cụ thể của ÐTC về việc chính phủ Cuba cần phải thực thi tự do nhiều hơn, thì người phát ngôn trả lời như sau: "Mọi người đều biết rõ lập trường và những ưu tiên của giáo hội Công Giáo liên quan tới mọi khía cạnh của đời sống và của xã hội. Cũng thế, họ đều biết quan điểm của chính phủ đối với những vấn đề này là như thế nào. Ðiều quan trọng là giữa Cuba và Tòa Thánh luôn luôn cần có sự thông cảm và một quan hệ xây dựng".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page