Người Công Giáo cùng đinh Ấn Ðộ
đe dọa sẽ theo Ấn Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người Công Giáo cùng đinh Ấn Ðộ đe dọa sẽ theo Ấn Giáo.

(UCANIB2643.1026 4/05/99) - Ấn Ðộ (Vellore) - Các lãnh tụ người giai cấp cùng đinh tại một giáo xứ Công Giáo ở bang Tamil Nadu thuộc miền Nam Ấn vừa lên tiếng cảnh cáo rằng, khoảng 3,000 người Công Giáo cùng đinh sẽ theo Ấn Giáo nếu giáo hội không bảo vệ họ khỏi sự đàn áp của các thành phần lãnh đạo giáo hội, mà người cùng đinh đã gán vào giai cấp cao hơn.

Lời đe dọa này được đăng trên các tờ báo lớn ở Ấn Ðộ và một vài nhóm Ấn Giáo khuynh hữu đã đề nghị bảo vệ những người cùng đinh nói trên và cho họ được hưởng những quyền lợi khác. Các tín hữu Công Giáo cùng đinh tại giáo xứ Thánh Anne ở Pathiavaram, thuộc giáo phận Vallore, ra hạn chót là ngày 16/05/99 để họ bỏ đạo và theo Ấn Giáo. Giới chức thẩm quyền của giáo hội tại Vallore đã gọi đây là những lời đe dọa trống rỗng. Các lãnh tụ người cùng đinh nói rằng họ đã mệt mỏi với Kitô giáo bởi vì tuy giáo hội rao giảng là sẽ giải thoát họ khỏi cảnh cùng cực do sự phân chia giai cấp, nhưng trên thực tế thì những gì giáo hội làm lại đi ngược với lời giáo hội rao giảng. Họ than phiền về sự cư xử nặng tay của Ðức Cha Malayappan Chinnappa, Giám Mục Vallore và các Tu Huynh dòng Thánh Tâm, điều khiển trường trung học của giáo phận. Người Công Giáo cùng đinh cáo buộc các Tu Huynh của Dòng Thánh Tâm đàn áp họ từ 25 năm qua, và đòi các Tu Huynh phải rời giáo xứ ngay lập tức. Cụ thể là các Tu Huynh luôn coi thường các em học sinh thuộc giai cấp cùng đinh, không muốn giáo dục các em vì sợ rằng các em sẽ quay lại chất vấn các Tu Huynh.

Tu Huynh Swaminathan, 66 tuổi, Bề Trên của dòng và là Hiệu Trưởng của trường, đã bác bỏ những lời cáo buộc nói trên là vô căn cứ, và các Tu Huynh cũng không e ngại đối với những lời đe dọa của các tín hữu Công Giáo trong giáo xứ. Tu Huynh Swamninathan nói rằng việc theo đạo Ấn Giáo là quyền của người cùng đinh và họ có thể theo bất cứ tôn giáo nào họ muốn. Về phần mình, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN ngày 29/04/99 vừa qua, Ðức Cha Chinnappa khẳng định rằng, những lời cáo buộc của các lãnh tụ cùng đinh là một chiến thuật để gây áp lực các Tu Huynh chấp nhận những yêu sách vô lý của họ. Theo Ðức Cha Chinappa, những người cùng đinh đưa ra những cáo buộc và đe dọa trên đây thuộc thành phần thường gây ra những chuyện phiền nhiễu trong giáo xứ. Với 86% trong số khoảng 130 ngàn tín hữu Công Giáo của giáo phận thuộc giai cấp cùng đinh, Ðức Cha Chinappa xác định rằng tất cả các chương trình của Giáo Hội tại đây đều nhắm tới việc phát triển đời sống của người cùng đinh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page