Kết thúc tuần lễ tu đức
của các Linh Mục, Nam, Nữ Tu Sĩ
Việt Nam hải ngoại
tại Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kết thúc tuần lễ tu đức của các Linh Mục, Nam, Nữ Tu Sĩ Việt Nam hải ngoại tại Roma.

Roma - 04.02.99 - Tuần lễ Tu Ðức, dành cho các Linh Mục, Nam, Nữ Tu Sĩ Việt Nam Hải Ngoại, đã kết thúc sáng thứ Năm mồng 4 tháng 2/1999 tại Trung tâm quốc tế Linh Hoạt Truyền Giáo ở Roma, với thánh lễ do Ðức Ông Vincent Trần Ngọc Thụ, chủ sự và giảng thuyết.

Tuần lễ Tu Ðức đã được khai mạc sáng thứ Bẩy vừa qua, ngày 30 tháng 1/1999, bằng bài thuyết trình của Ðức Tổng Giám Mục Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, về đề tài: "Ðức tính nhân bản trong đời sống Linh Mục và Thánh Hiến".

Vào ngày Chúa Nhật 1/02/99 có hai bài thuyết trình: một về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Cha có tựa đề là: "Trong Chúa Kitô, chúng ta là nghĩa tử của Ngài", do Ðức Ông Phanxicô Trần Văn Khả, viên chức Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, trình bày; và một bài về Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần, với tựa đề là: "Các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng Trái đất", do Dức Ông J.Esquerda Bifet, Giám Ðốc Trung Tâm quốc tế Linh Hoạt Truyền Giáo, thuyết trình.

Ngày Thứ Hai mùng 1 tháng 2/1999, là ngày hành hương, tại Ðền Thờ Thánh Giá Giêrusalem ở Roma. Tại đây Cha Giuse Trần Ðức Anh, trưởng Ban Việt Ngữ Ðài Vatican, giúp suy niệm về "Mầu nhiệm Thánh Giá, con đường cứu rỗi". Ðoàn hành hương viếng thăm nhà thờ "Quo vadis" và dâng thánh lễ tại đây. Nhà thờ "Quo vadis" có nghĩa là Con đi đâu?" nằm trên đường Appia antica, nơi mà, theo truyền thống kể lại, Chúa gặp Phêrô đang trốn ra khỏi Thành Roma và hỏi: Con đi đâu vậy?. Lúc đó Phêrô trốn khỏi Roma, vì có cuộc bách hại. Hiểu ngay lời Chúa hỏi, Phêrô trở lại và chịu tử đạo. Tại nhà thờ này, Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo, phó giám đốc Trung Tâm quốc tế Linh Hoạt Truyển Giáo và cũng là người tổ chức Tuần Lễ Tu Ðức, nói về: "Những đòi hỏi thiêng liêng của ơn gọi tông đồ".

Ngày Thứ Ba mùng 2 tháng 2/1999, Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo thuyết trình về "Ðức ái mục tử". Ban chiều hoàn toàn thinh lặng: cầu nguyện và lãnh Bí Tích Hòa Giải.

Ngày Thứ Tư mùng 3 tháng 2/1999: Buổi tiếp kiến bị hủy bỏ, vì ÐTC bị cảm lạnh. Ban chiều: Ðức Tổng Giám Mục Marcello Zago, Tổng Thư Ký Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc, nói về đề tài: "Linh Mục - Tu Sĩ và sứ mệnh truyền giáo".

Ngày Thứ Năm mùng 4 tháng 2/1999 là Ngày bế mạc, Cha Agustino Nguyễn Văn Dụ trình bày về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, theo đề tài: Những nét chính yếu về Tu Ðức và Mục Vụ Truyền Giáo.

Sau mỗi bài thuyết trình, các tham dự viên chia ra làm 6 nhóm, để cùng nhau học hỏi và đào sâu vấn đề đã được nêu lên, và đi đến những đúc kết thực hành.

Số các vị xin tham dự theo danh sách là 82, đến từ các nước: Ðức, Hoa Kỳ, Nã Uy, Pháp, Thụy Sĩ , Ý; nhưng giờ phút sau cùng có 13 vị vì ngăn trỡ không thể đến được.

Tuần lễ Tu Ðức lần thứ nhất đã được tổ chức vào tháng Hai năm 1998. Năm nay (1999) số tham dự đông hơn. Với sự đáp lại rất tích cực và theo lời yêu cầu của nhiều anh chị em Linh Mục, Tu Sĩ, các tuần lễ như vậy rất có thể sẽ được tiếp tục trong tương lai. Ai cũng nhận thấy rằng: đây là một ơn lớn lao Chúa ban cho mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page