ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Tchad
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Tchad đến Roma viếng Tòa Thánh.

Castelgandolfo - 9.09.99 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của các Giám Mục Tchad kết thúc sáng thứ Năm 9/09/99 bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC và bằng buổi tiếp chung. Trong diễn văn trao các Giám Mục, ÐTC nhắc đến cách riêng: Việc cử hành Ðại Toàn Xá là thời gian thuận tiện để các tín hữu trở nên tiếng nói của những người nghèo khổ trên thế giới và biểu lộ cách rõ ràng việc lựa chọn ưu tiên của Giáo Hội đối với các người nghèo khổ và các người bị loại ngoài lề xã hội.

Tiếp đó, ÐTC nhấn mạnh đến việc giảm bớt phần quan trọng, nếu không xóa bỏ hoàn toàn, các món nội ngoại quốc của các nước nghèo: đây là gánh nặng vẫn đè trên số phận của nhiều quốc gia hiện nay. Trong dịp cử hành Ðại Toàn Xá, Tòa Thánh hết sức vận động để các món nợ này được tha hẳn hay ít ra giảm bớt một phần lớn.

Trong diễn văn dài, ÐTC còn nhắc đến nhiều vấn đề khác của Giáo Hội Tchad. Ngài ca ngợi những tiến bộ thiêng liêng trong 5 năm vừa qua: việc thành lập hai giáo phận mới - việc gia tăng số linh mục - Nhân dịp nói đến các linh mục, ÐTC căn đặn các giám mục hãy quan tâm đến việc huấn luyện tại các chủng viện và việc huấn luyện liên tục dành cho các linh mục cả trong khi thi hành thừa tác vụ. ÐTC cảm ơn các nhà truyền giáo ngoại quốc đã và còn đang giúp đỡ Giáo Hội Tchad với nhiều quảng đại và hy sinh.

Về đời sống tận hiến ÐTC ước mong có nhiều thanh niên nam nữ đáp lại tiếng gọi của Chúa, để Giáo Hội tại Tchad được hưởng nhờ ơn quí báu và cần thiết này trong hiện tại và tương lai, bởi vì "đời sống tận hiến liên kết chặt chẽ với đời sống, với sự thánh thiện và với sứ mệnh của Giáo Hội (xem Vita consecrata, 3). -- ÐTC vui mừng về những hoạt động đắc lực của các giáo lý viên. Họ cần được huấn luyện chu đáo về giáo lý để có đủ khả năng thi hành phận sự của mình. Về giáo dân, ÐTC nhấn mạnh đến việc giúp đỡ họ hiểu biết giáo lý, phẩm giá và vai trò của hôn nhân Công Giáo: đây con đường đích thực tiến đến sự thánh thiện của những người sống trong bậc vợ chồng. Vì thế, như Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng về Châu Phi "Eccelsia in Africa" dạy: "Hôn nhân Công Giáo đòi một tình yêu bất khả li; nhờ sự ổn định vững chắc này, hôn nhân có thể góp phần cách hiệu nghiệm vào việc thực hiện đầy đủ ơn gọi phép rửa tội của đôi bạn". ÐTC lưu ý các Giám Mục đến việc chuẩn bị thanh niên nam, nữ về Hôn Nhân Công Giáo, đến việc mục vụ gia đình, bởi vì "nhờ cha mẹ,ï các con cái học biết được những điều căn bản đầu tiên của đời sống thiêng liêng và luân lý cũng như cuộc sống lành mạnh trong xã hội".

ÐTC nhắc đến những sáng kiến của các giám mục trong lãnh vực giáo dục, y tế, công việc xã hội, bác ái, theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Ngài không quên nhấn mạnh đến sự dấn thân của người giáo dân và của các cộng đồng công giáo trong việc thăng tiến và phát triển toàn diện con người. Các tín hữu phải luôn luôn tỏ ra mình là môn đệ Chúa Kitô và ý thức về trách nhiệm của mình trong xã hội, cương quyết không đồng lõa với những bất công, những bạo hành và can đảm bênh vực các quyền con người, tại những nơi các quyền này bị đe dọa, bị vi phạm.

Ðiểm quan trọng khác được ÐTC lưu ý các giám mục là việc gặp gỡ và đối thoại với các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau tại Tchad. ÐTC ủng hộ những sáng kiến của các giám muc trong lãnh vực này, cách riêng việc loại trừ những thành kiến, để hiểu biết nhau hơn. ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến việc đối thoại với Hồi Giáo: nhưng phải là một cuộc đối thoại thành thực để làm cho hai cộng đồng: Công Giáo và Hồi Giáo "hiểu nhau thêm mãi và cộng tác với nhau dể mưu công ích. Trong việc đối thoại, các tín hữu Công Giáo phải ý thức về các quyền riêng của mình trong xã hội, vì họ cũng là thành phần như các công dân khác. Vì thế người Công Giáo phải được hưởng quyền tự do tôn giáo, biểu lộ đức tin của mình trong đời sống tư cũng như đời sống công cộng. ÐTC quả quyết: "Việc dùng đến vũ lực, bạo động nhân danh tín ngưỡng riêng của mình để đàn áp các tín hữu thuộc các tôn giáo khác tức là làm sai lạc chính giáo huấn của các tôn giáo".

Trong phần kết thúc bài diễn văn, đứng trước Ðại Toàn Xá của năm 2000, ÐTC mời gọi các giám mục hãy nhìn về tương lai với hy vọng. Ngài nói: "Hạt giống được gieo vãi trên đất Tchad do các nhà truyền giáo đầu tiên cách đây 70 năm, không ngừng sinh hoa trái. Tôi phú thác thừa tác vụ của các Ðức Cha và mỗi một vị trong các Ðức Cha cho sự che chở hiền mẫu của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô và Mẹ loài người. Xin Mẹ hướng dẫn cách vững chắc bước tiến của các Ðức Cha đến với Con cực thánh của Mẹ. Với tâm hồn mở rộng, tôi ban phép lành Tòa Thánh cho các Ðức Cha, cho các linh mục, Tu Sĩ Nam, Nữ, các Giáo Lý Viên và tất cả các tín hữu của Tchad.

Castelgandolfo - 06.09.99 - Sau buổi tiếp kiến chung dành cho các Giám Mục Malawi, cũng tại Castelganodlfo, ÐTC tiếp riêng sáu Giám Mục của Hội Ðồng Giám Mục Tchad đến Roma viếng Tòa Thánh; Buổi tiếp kiến nầy do Ðức Cha Charles Vandame, Tổng Giám Mục giáo phận N'Djamena (thủ đô) hướng dẫn.

Tchad là một quốc gia mênh mông của Châu Phi, rộng một triệu 300 ngàn cây số vuông, giáp giới Libia, Niger và Sudan. Trước đây là thuộc địa của Pháp; được độc lập năm 1960. Sau nhiều vụ đảo chính, tranh chấp giữa các tướng lãnh, Hiến pháp mới được công bố năm 1996. Tchad theo chế độ Tổng Thống.

Người Công Giáo hơn nửa triệu trong số 7 triệu dân cư, phần lớn theo Hồi Giáo và các tôn giáo truyền thống Châu Phi. Giáo Hội Công Giáo tại Tchad được chia thành 7 giáo phận với gần 100 giáo xứ. Sốù linh mục khoảng 150 vị; Nữ Tu gần 300 và trên 7 ngàn giáo lý viên. Giáo lý viên rất đông đảo tại các nước Châu Phi và giữ một vai trò rất quan trọng trong đời sống cộng đồng Kitô. Giáo hội tại Tchad điều hành khoảng 70 trường với 25 ngàn học sinh và 100 cơ sở về tế và bác ái xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page