ÐTC tiếp đại gia đình
Dòng Chúa Ba Ngôi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp đại gia đình Dòng Chúa Ba Ngôi.

Castelgandolfo - 26.8.99 - Sáng thứ Năm 26.08.99, tại Trại Hè Castelgandolfo, ÐTC tiếp 250 thành viên (gồm các Tu Sĩ nam nữ và giáo dân) tham dự Khóa Họp quốc tế của Ðại Gia Ðình Dòng Chúa Ba Ngôi, do Cha José Hernandez Sanchez, Bề Trên Tổng Quyền, hướng dẫn. Khóa họp quốc tế được khai mạc hôm ngày 24 tháng 8/1999, và sẽ bế mạc ngày Chúa Nhật 29 tháng 8/1999, tại Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số. Trước Khóa họp quốc tế, Tổng Công Hội của Dòng Chúa Ba Ngôi cũng được triệu tâp tại Ariccia trong một tuần lễ từ ngày 17 đến 23.08.99. Dòng Chúa Ba Ngôi và Khóa Họp quốc tế của Dòng năm nay mừng hai kỷ niệm quan trọng: 800 năm thành lập Dòng (1198-1999) do Thánh Gioan đệ Martha và 400 năm cải tổ do Thánh Gioan Baptista Ðức Mẹ vô nhiễm. Trong diễn văn đọc cho Ðại Gia Ðình Dòng Chúa Ba Ngôi, gồm các chi nhánh khác nhau, trước hết ÐTC khuyên hãy sống cách quảng đại đặc sủng nguyên thủy của Dòng, vì đặc sủng này vẫn giữ tính cách hợp thời khác thường trong thế giới ngày nay. ÐTC nói: "Con người thời đại ta cần cảm thấy mình được nghe rao giảng ơn cứu rỗi nhân danh Chúa Ba Ngôi và cần được bảo vệ khỏi những xiềng xích, tuy ít rõ ràng, nhưng không kém nguy hiểm hơn các xiềng xích của xưa kia. (Nên nhớ lại: Dòng Chúa Ba Ngôi được thành lập với mục đích cứu vớt, chuộc lại và giải thoát những người bị bắt làm nô lệ thời Trung Cổ. Bên Việt Nam vẫn gọi là Dòng Ðức Bà chuộc kẻ làm tôi.). Vì thế Ðại Gia Ðình Dòng Chúa Ba Ngôi sẽ biết lắng nghe những tiếng kêu van, cầu cứu vang lên bởi các nạn nhân của những hình thức mới của nô lệ, để tìm ra những con đường cụ thể đáp lại những chờ đợi tha thiết của họ". ÐTC nói tiếp: "Biết bao anh chị em trong Dòng đã đi trước anh chị em và đã để lại những gương sáng ngời về nhân đức và về thánh thiện trong việc thực hiện chính đặc sủng này: Tu Sĩ nam, nữ và giáo dân, tên của họ, thường được nhuộm bằng máu đào, đã được ghi trong sổ Các Thánh và hiện đang sống trong chứng tá của truyền thống Dòng Chúa Ba Ngôi, nâng đỡ anh chị em trong suy tư và trong dấn thân hằng ngày của anh chị em".

Cũng trong bài nói chuyện nầy, ÐTC nhắc lại hai dự án cụ thể của Dòng muốn thực hiện trong Ngàn Năm mới. Dự án thứ nhất là thành lập một cơ quan quốc tế, để bênh vực cách hiệu nghiệm hơn những người bị bách hại hoặc bị kỳ thị vì lý do tín ngưỡng và vì trung thành với các giá trị Tin Mừng hoặc trung thành với lương tâm của họ. Tổ chức mới này được gọi là "Tình liên đới quốc tế Dòng Chúa Ba Ngôi", với mục đích liên hệ tất cả mọi thành phần trong Ðại Gia Ðình Dòng Chúa Ba Ngôi" vào việc phục vụ các người bần cùng và bất hạnh; nhưng trong sự khốn cực, họ khát khao tiến đến sự "vinh quang" của Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế nhân loại. Dự án thứ hai rất ý nghĩa: lập một cộng đồng mới tại Sudan, cùng với với mục đích truyền giáo và giải phóng (chệ độ nô lệ vẫn còn thịnh hành tại đây), chủ trương đối thoại liên tôn giữa các tín hữu Công Giáo và Hồi Giáo. Trong phần kết thúc, khuyến khích thi hành tình yêu thương đối với các người nô lệ và nghèo khổ, "những người con ưu đãi của Thiên Chúa", ÐTC khẩn xin ơn trợ giúp của Ðức Trinh Nữ Maria cho Ðại Gia Ðình Dòng Chúa Ba Ngôi. Mẹ hằng ngày được Dòng khẩn xin với câu kinh rất ý nghĩa (Ave, Filia Dei Patris; Ave Mater Dei Filii; Ave Sponsa Spiritus Sancti, Sacrarium Sanctissimae Trinitatis): Kính chào Mẹ, nữ tử của Thiên Chúa Chúa Cha; kính chào Mẹ, Mẹ Chúa Con; kính chào Me, Bạn Chúa Thánh Thần, Ðền Thánh Chúa Ba Ngôi cực thánh. Xin Mẹ giúp mọi người sống những ngày của Ðại Toàn Xá như thời gian của niềm hy vọng mới và niềm hân hoan bình thản trong tinh thần.


Back to Radio Veritas Asia Home Page