Cuộc tập họp cầu nguyện của Giới Trẻ
thu hút Giới Trẻ Công Giáo
và nhiều thanh niên khác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc tập họp cầu nguyện của Giới Trẻ thu hút Giới Trẻ Công Giáo và nhiều thanh niên khác.

Tin XINGAPO (UCAN 10/08/99) -- Một cuộc tập họp cầu nguyện Công Giáo tại Xingapo đã qui tụ khoảng 3,000 thanh niên và các diễn viên Kitô hoạt động trong ngành truyền thanh, truyền hình và kịch nghệ. Họ đã diễn kịch, ca hát và làm chứng về Thiên Chúa Cha. Trong cuộc tập họp cầu nguyện ngày 18/07/99 với chủ đề "Lạy Chúa Giêsu, Xin Hãy Chiếu Sáng" ("Shine Jesus Shine"), khoảng 80 thanh niên ngoài Công Giáo đã tham gia cầu nguyện. Cuộc tập họp cầu nguyện kéo dài cả ngày tại rạp Kallang đã lấy Kinh Lạy Cha làm chủ đề tổ chức. Cuộc tập họp khai mạc bằng một buổi tán dương và cầu nguyện do ca sĩ Clement Chow hướng dẫn và sau đó là thánh lễ ban chiều. Các hoạt động vào buổi tối bao gồm các tiết mục do các chuyên viên dẫn chương trình Joe Augustine và Mark Van Cuylenberg và các diễn viên sân khấu và truyền hình đảm trách. Trong một vở kịch ngắn, các diễn viên của công ty truyền hình Xingapo đã nhập vai các sinh viên tìm cách hiểu về Kinh Lạy Cha. Thỉnh thoảng một linh mục, do nhạc sĩ John Klass đóng, đã gợi lên những chủ đề qua những lời nói đôi khi chọc cười. Nhiều nhân vật trong ngành phát thanh đã chia sẻ về niềm tin và mối quan hệ cá nhân của họ với người cha của ho,ï nhằm minh họa cho quan hệ của họ với Thiên Chúa Cha. Nhắc lại một điều mà anh cho là lời khuyên hợp lý của một linh mục, Van Cuylenberg nói: "Hãy quên đi những kinh mà bạn đã được dạy, hãy học nói chuyện thẳng với Thiên Chúa." Anh kêu gọi bậc phụ huynh hãy "dạy cho con cái mình về đạo, yêu mến đạo, biết đạo và nhất là thực hành đạo, vì chúng ta là những người duy nhất có thể dạy những điều đó cho con cái của mình." Augustine cho biết cha anh rất nghiêm nhặt về việc dạy dỗ anh về đức tin Công Giáo. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng về việc hiểu biết đức tin của mình, vì nếu không hiểu biết, người ta dễ bối rối khi nghe những đồn thổi về đức tin. Cha Richards Ambrose nói trong bài giảng thánh lễ rằng việc trở nên "người tốt hơn" là chưa đủ. Ngài nói: "Thay vì hoàn thiện các khía cạnh trong nhân cách của mình, người ta phải trở nên con người mới hoàn toàn bằng cách làm theo ý Chúa." Ngài than phiền rằng các phương tiện truyền thông nhắc đến danh thánh Chúa một cách dễ dãi. Ngài nhắc nhở cộng đoàn: "Khi chúng ta nói: "Chúng con nguyện danh Cha cả sáng", chúng ta cầu xin rằng danh Chúa được thánh hóa, được tôn vinh." Cuộc tập họp kết thúc bằng giờ Chầu Mình Thánh. Trong số những người xúc động bởi chương trình có Kenneth Lim, 18 tuổi. Cô nói: "Tôi chưa bao giờ biết rằng phụng vụ Công Giáo lại đẹp đến thế. Bây giờ tôi đã quyết định sẽ xin rửa tội trở nên người Công Giáo."


Back to Radio Veritas Asia Home Page