Kết thúc
Cuộc gặp gỡ của giới trẻ Châu Âu
tại Santiago de Compostela

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kết thúc cuộc họp bạn của giới trẻ Châu Âu tại Santiago de Compostela.

Castelgandolfo - 09.08.99 - "Hôm nay tại Santiago de Compostela kết thúc cuộc gặp gỡ Châu Âu của giới trẻ. Tôi mời gọi anh chị em khẩn xin Thiên Chúa chúc lành, nhờ qua những thành quả dồi dào sự hăng say và lòng quảng đại của biết bao bạn trẻ trong những ngày này, được thúc đẩy bởi đức tin, đã đến hành hương bên mộ Thánh Tông Ðồ Giacobê".

Ðây là những lời ÐTC nói lên vào trưa Chúa Nhật, trước khi đọc kinh Truyền tin tại Castelgandolfo. Ngài đã muốn gửi lời chào thăm yêu mến của ngài đến từng trăm ngàn thanh niên nam nữ hành hương tụ họp trong những ngày này tại Santiago de Compostrela, để tham dự "Cuộc Gặp Gỡ Châu Âu", trong tinh thần đức tin và trong tình bạn hữu. Cũng như để loan báo trước một cuôïc gặp gỡ vĩ đại hơn nữa, nay được coi như đã gần đến: Ðó là Ngày Thế Giới Thanh Niên, sẽ được tổ chức tại Roma trong Năm Ðại Toàn Xá 2000. Bầu khí hân hoan này, chính các thanh niên nam nữ đã cảm nghiệm trong buổi chào biệt nhau tại Quảng Trường Obradoiro, trước nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela, sau thánh lễ do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Ðặc Sứ của ÐTC, cử hành. Ðó là lời chào "Hẹn gặp lại".

Chiều thứ bẩy, trong buổi canh thức cầu nguyện, các thanh niên đã được nghe, với nhiều hứng thú, lời ÐTC, qua Ðức Hồng Y Ðặc sứ. Họ hò la: "Juan Pablo II, te quiere todo el mundo (Ðức Gioan Phaolô II cả thế giới yêu mến Cha). Ðức Gioan Phaolô II biết rằng: các thanh niên có giá trị nhiều, nếu họ biết đặt sức mạnh và niềm hy vọng của họ nơi Chúa Kitô, nếu họ khám phá rằng có người nào đó tin tưởng vào họ và vì thế ÐTC tín nhiệm vào giới trẻ và đòi hỏi rất nhiều nơi họ. Giới trẻ biết đánh giá cao sự tín nhiệm này và họ khởi sự tiến lên. Lời mời gọi của ÐTC trong cuộc gặp gỡ Châu Âu tại Santiago de Compostela là lời mời gọi đòi hỏi nhiều: "Các con đừng sống tầm thường, các con đừng sợ trở nên những Vị Thánh".

Với các thanh niên, ÐTC yêu cầu họ trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô tại xứ sở của họ, trong thành phố của họ, trong môi trường sống của họ và ngài hẹn gặp lại họ tháng 8 năm 2000, với con số đông đảo gấp trăm lần Santiago de Compostela. Cho tới lúc này, Ban tổ chức dự tính sẽ có từ một triệu rưởi tới 2 triệu tham dự Ngày thế giới Thánh Niên của Năm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page