Cuộc gặp gỡ
của giới trẻ Châu Âu
tại Santiago de Compostela

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc gặp gỡ của giới trẻ Châu Âu tại Santiago de Compostela.

Cuộc gặp gỡ của giới trẻ Châu Âu, từ ngày mồng 4 đến mùng 8 tháng 8, được diễn ra tại Santiago de Compostela (Tây Ban Nha) , nơi có Ðền Thánh thời danh kính Thánh Tông Ðồ Giacobê Tiền, từ thế kỷ thứ chín. Gọi là Giacobê Tiền, để khỏi lẫn với Thánh Giacobê Hậu, được kính chung với Thánh Philiphê Tông Ðồ ngày 3 tháng 5. Thánh Giacobê Tiền là anh Thánh Gioan Tông Ðồ Thánh Sử, con ông Zebeđêo và bà Salome, làm nghề đánh cá ở hồ Gênêzarêt, được Chúa gọi cùng với em trong khi đang vá lưới. Cả hai anh em theo Chúa dứt khoát, sau phép lạ bắt được nhiều cá, do lệnh Chúa truyền thả lưới (Mt 4, 21-22 ). Giacobê Tiền là một trong ba môn đệ (Phêrô và Gioan) được Chúa lưu ý cách riêng: hiện diện trong lúc Chúa làm phép lạ cho con gái ông Giairo sống lại (Mc 5, 17) , trên Núi Tabor, lúc Chúa biến hình (Mt 17, 1) và lúc hấp hối trong Vườn Cây Dầu (Mt 26, 17). Sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Giacobê Tiền rao giảng Tin Mừng tại xứ Galilêa và Giuđêa, làm cho nhiều người trở lại, đến độ Vua Erodê Agripa đệ nhất, bị một số người Do Thái cuồng tín thúc đẩy, đã ra lệnh bắt giam Thánh Nhân cùng với Thánh Phêrô, và sau cùng bị chém đầu tại Giêrusalem vào năm 44. (theo sách Tông Ðồ Công Vụ 12, 2-3). Thực sự Thánh Giacobê Tiền không có rao giảng Tin Mừng tại miền bắc Tây Ban Nha, nhưng được sùng kính cách đặc biệt tại đây, và là Thánh Quan Thầy của Quốc Gia này, vì theo truyền thống, nguời ta khám phá ra mộ của Ngài tại nơi được gọi là Compostela.

Compostela, bởi tiếng Latinh "Campus stellae" (nghĩa là "đồng ruộng của ngôi sao", nơi mà người ta khám phá được mộ của Thánh Giacobê, tiếng Tây Ban Nha là "Santiago". Tại chính nơi này, một Ðền Thánh huy hoàng được xây cất từ thế kỷ thứ chín, dâng kính Thánh Tông Ðồ Giacôbê. Ðền Thánh này sau đó trở nên điểm hành hương nổi tiếng của các tín hữu Châu Âu, vì Santiago de Compostela, từ thời Trung Cổ, nắm giữ vai trò quan trọng, trong việc nối kết các thành phố lớn và các quốc gia của cựu Lục Ðịa với nhau. Từ đó, Santiago de Compostela trở nên như biểu hiệu của sự thống nhất Châu Âu.

Lễ kính Thánh Tông Ðồ Giacobê, Giám Mục tiên khởi của Giêrusalem, Giáo Phận thứ nhất của lịch sử Giáo Hội Công Giáo, được cử hành từ thế kỷ thứ VI vào ngày 25 tháng 7/1999. Tòa Thánh ban phép đặc biệt mở Năm Toàn Xá tại Santiago de Compostela, khi lễ Thánh Giacobê gặp ngày Chúa Nhật. Năm nay (1999) lễ kính Thánh Tông Ðồ trúng vào ngày Chúa Nhật, vì thế có Năm Thánh tại Compostela. Nhân cơ hội thuận tiện này, cuộc gặp gỡ giới trẻ Châu Âu được tổ chức tại đây, để học hỏi về đề tài: "Trong Lời của Chúa... chúng con có thể làm được những gì Chúa muốn" (In verbo Tuo, possumus). Lời này nhắc lại lời Chúa truyền cho các tông đồ thả lưới, vì các ngài vất vả thâu đêm mà không bắt được con cá nào. Tuân Theo lệnh Chúa, Phêrô đáp: "Vâng lời Thầy, chúng con xin thả lưới". Với lời Chúa, các tông đồ đã bắt được rất nhiều cá. Và từ đó Chúa chọn các ông làm "người bắt cá thiêng liêng", người cộng tác trong sứ mệnh cứu thế. Cuộc họp bạn giới trẻ tại Santiago de Compostela cũng là lời mời gọi thanh niên cùng nhau chuẩn bị cử hành Ngày thế giới Thanh Niên tại Roma trong Năm Thánh 2000.

Tham dự cuộc gặp gỡ tại Santiago de Compostela, theo Ban Tổ Chức có khoảng 100 ngàn bạn trẻ, đến từ các quốc gia Châu Âu, đa số là thanh niên Tây Ban Nha, như chủ nhà đón tiếp các bạn đến từ các nơi khác. Ngoài các thanh niên Châu Âu, còn có một đoàn 200 thanh niên Ðài Loan do Ðức Hồng Y Shan hướng dẫn. Cuộc gặp gỡ này nhắc lại các cuộc gặp gỡ của 500 ngàn thanh niên Châu Âu, được tổ chức tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Loreto từ mồng 6 đến 10 tháng 9 năm 1995, với sự hiện diện của ÐTC.

Ngoài chương trình học hỏi về các đề tài giáo lý, cuộc gặp gỡ giới trẻ Châu Âu còn là cơ hội thuận tiện cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình tại cựu Lục Ðịa. Lịch sử còn ghi lại: Hai đại thế chiến năm 1914-18 và 1939-45 đã tàn phá Châu Âu. Và trong những năm vừa qua, chiến tranh tại miền Balcan đâ gây nên biết bao chết chóc và dổ nát về tinh thần cũng như vật chất. Ðức Cha Julían Barrio Barrio, Tổng Giám Mục Santiago de Compostela đã mời gọi các thanh niên tham dự với ý thức rõ ràng về việc sống những ngày hồng ân này, để cùng nhau cầu nguyện và suy tư về tương lai của Cựu Lục Ðịa.

Trong thư ký ngày 04.07.99 về việc bổ nhiệm Ðức Hồng Y Sodano, Quốc Vụ Khanh, làm Ðặc Sứ chủ tọa các lễ nghi bế mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ Châu Âu tại Santiago de Compostela, ÐTC viết đại ý như sau: Trong các thế kỷ, các người hành hương tuốn đến mỗi ngày mỗi đông đảo tại Ðền Thánh thời danh Compostela, vì họ chắc chắn lãnh nhận được những hồng ân trên trời. Chính vì lý do này, và như muốn nhắc lại những biến cố huy hoàng của quá khứ, các thanh niên nam nữ thuộc mọi miền Châu Âu hăng say tuốn đến trong những ngày nầy tại nơi thánh, với mục đích tái xác nhận những sáng kiến và những dốc quyết cùng nhau múc kín một sự canh tân thiêng liêng... Các thanh niên này, với sự hăng say và lòng quảng đại, không ngần ngại quyết tâm xây dựng một thế giới bình thản hơn và công bình hơn, trong đó các nguyến tắc của sự đứng đắn và sựï liêm khiết phải chiến thắng."

Và để đáp lại sự ước mong chính đáng của các Giám Mục Tây Ban Nha, ÐTC cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh "như Vị Ðại Diện" của ngài, để gia tăng uy tín và sự long trọng cho cuộc gặp gỡ này. Trong thư bổ nhiệm, ÐTC viết: "Ta nghĩ ngay đến Hiền Ðệ và Ta tin rằng Hiền Ðệ có thể thi hành cách tốt đẹp bổn phận này; hơn nữa Hiền Ðệ là người biết đối thoại, trong các quốc gia khác nhau của Châu Âu, với giới trẻ, bằng sự hiểu biết tâm trạng và những ước vọng của họ. Vì thế, với sự tôn trọng cao cả đối với Hiền Ðệ, Ta chính thức bổ nhiệm Hiền Ðệ làm Ðặc Sứ của Ta chủ tọa Ðại Hội của giới trẻ. Hiền Ðệ sẽ đem đến chứng tá của sự gần gũi yêu mến của Ta cho mọi người tham dự và tất cả những ai hiện diện. Ta khẩn xin sự che chở của Thánh Giacobê xuống trên mọi người, để xin Ngài đổ đầy hồng ân trên trời và giúp đỡ tất cả theo vết chân của Ngài với nhiều hăng say".


Back to Radio Veritas Asia Home Page