Giáo hội
và các chính trị gia Mỹ Châu
đồng ý rằng không thể có tương lai
nếu không có gia đình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo hội và các chính trị gia Mỹ Châu đồng ý rằng không thể có tương lai nếu không có gia đình.

Buenos Aire [Zenit 4/08/99] - Các vị lãnh đạo Giáo Hội và các chính trị gia Mỹ Châu đều đồng ý rằng không thể có tương lai nếu không có gia đình.

Phát biểu trong buổi lễ khai mạc hội nghị thứ ba các chính trị gia và các nhà lập pháp Mỹ Châu hiện đang diển ra tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, Ðức Cha Jorge Mario Bergoglio, Tổng Giám Mục Buenos Aires, khẳng định rằng những đe dọa chống lại sự sống và gia đình là "những cuồng phong vũ bão nhứt trong lịch sử".

Hội nghị được Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình triệu tập với chủ đề "Gia Ðình và Sự Sống 50 năm sau khi Bản Tuyên Ngôn quốc tế Nhân Quyền được công bố". Có khoảng 250 chính trị gia và các nhà lập pháp thuộc mọi khuynh hướng chính trị tham dự hội nghị.

Trong bài giảng Thánh Lễ khai mạc, Ðức Cha Bergoglio cảnh cáo rằng chúng ta đang chứng kiến sự phát sinh một "mẫu xã hội trong đó kẻ mạnh loại trừ người yếu". Ngài nói như sau "Tôi đang nghĩ đến các thai nhi không được chào đời, họ là những nạn nhân vô phương tự vệ của nạn phá thai. Tôi đang nghĩ đến những người già và các bệnh nhân vô phương cứu chữa đang là nạn nhân của hành động làm cho chết êm dịu. Tôi cũng nghĩ đến không biết bao nhiêu người bị chủ nghĩa tiêu thụ và duy vật đẩy ra bên lề".

Riêng Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình, nhấn mạnh rằng tương lai của nhân loại tùy thuộc vào cuộc sống nhứt quán được hướng dẫn bởi những giá trị mà nếu không có, không một dân tộc nào có thể tiến tới trong sứ mệnh lịch sử của họ"

Về phần mình, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên, Tổng Thống Carlos Menem nói rằng không quốc gia nào có thể tồn tại nếu không quan tâm đến gia đình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page