Sáng kiến phục vụ giới trẻ
của một Linh Mục
được địa phương và quốc tế khen ngợi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sáng kiến phục vụ giới trẻ của một Linh Mục được địa phương và quốc tế khen ngợi.

Tin HỒNG KÔNG (UCAN 16-07-99) -- Sáng kiến phục vụ những thanh thiếu niên bị bỏ rơi của một Linh Mục dòng Don Bosco khởi xướng cách nay 8 năm đã được địa phương và quốc tế khen ngợi. Cha Peter Newbery, 51 tuổi, dòng Don Bosco, người sáng lập và Giám Ðốc của tổ chức "Tiếp cận Giới Trẻ" (Youth Outreach), một dịch vụ xử lý tình trạng suốt 24 giờ cho thanh thiếu niên bị gạt bên lề xã hội, than phiền rằng ngày nay các thiếu niên bị mất phương hướng. Ngài nói với UCA News ngày 14-07-99: "Chúng sống không có mục đích, không có ý chí, không có viễn cảnh." Theo ngài, "chúng ta dễ chỉ trích chúng, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải nhìn vào môi trường xã hội đang hình thành lớp trẻ ngày nay." Hàng đêm 11 nhân viên xã hội của tổ chức "Tiếp cận Giới Trẻ" tỏa ra các phố để tiếp cận những trẻ em và thiếu niên lang thang hay bỏ nhà ra đi và mời chúng về các trung tâm của tổ chức "Tiếp cận Giới Trẻ" nhằm ngăn ngừa chúng không rơi vào cạm bẫy của những phần tử xấu trong xã hội và không phạm tội ác. Cha Newbery nói: "Không ai muốn mình vô gia cư cả. Chúng ta phải giải quyết những vấn đề sâu xa của lớp trẻ này." Ngài cho biết thành quả lớn nhất của tổ chức "Tiếp cận Giới Trẻ" là dịch vụ giúp đỡ thanh thiếu niên qua đêm bắt đầu từ năm 1991, đã được chính quyền và các nhân viên phụ trách giới trẻ khác khen ngợi. Chính quyền cũng đã cho tổ chức một miếng đất để xây dựng trung tâm. Vì công lao đối với tổ chức "Tiếp cận Giới Trẻ", cha Newbery đã được Quỹ Con Ðường Hòa Bình trao tặng giải thưởng Servitor Pacis (người phục vụ hòa bình) vào ngày 15-06-99 tại New York. Ngài nói giải thưởng là sự nhìn nhận công lao của tất cả những người hoạt động trong tổ chức "Tiếp cận Giới Trẻ". Hàng năm Quỹ này hoạt động dưới quyền của Phái Bộ Quan Sát Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trao tặng nhiều giải thưởng Servitor Pacis mỗi năm cho những người anh hùng vô danh trên toàn thế giới vì họ tận tâm phục vụ người nghèo. Vị Linh Mục thừa sai cho biết cha mẹ dành quá ít thời gian sống với con cái và trưng dẫn một nghiên cứu mới đây cho thấy 60% các bà mẹ được phỏng vấn cho biết họ giao trách nhiệm chăm sóc con cái cho những người giúp việc Philippines. Ngài nói: "Cách nay nhiều năm, tôi nhìn thấy nhiều bà mẹ đứng đợi con ngoài cổng trường. Còn hiện nay, những người giúp việc của họ làm công việc này." Khi nêu một trường hợp xảy ra trong tháng 2 khi một nhóm thiếu niên nam và nữ ở độ tuổi 11-15 xâm phạm thân thể của một bé gái 13 tuổi, ngài cho rằng khi thanh thiếu niên tách rời khỏi cơ cấu xã hội hiện hành, họ có thể có những hành vi không thể tưởng tượng được. Tổ chức "Tiếp cận Giới Trẻ" được tài trợ bởi các khoản dâng tặng điều hành một nhà trọ tạm thời có thể chứa 30 người. Trong số 400-600 thanh thiếu niên mà những nhân viên xã hội tiếp cận mỗi tháng, khoảng 10% đồng ý ở lại nhà trọ, được tham vấn và được tiếp tục theo dõi. Tổ chức "Tiếp cận Giới Trẻ" với 31 nhân viên xã hội và 6 nhân viên khác đang gây quỹ để xây dựng một tòa nhà 12 tầng để có chỗ cho trung tâm tuổi trẻ hoạt động suốt 24 giờ, một trung tâm tư vấn và một nhà trọ. Cha Newbery, một người Anh, đã đến Hồng Kông cách nay 32 năm. Trước khi làm việc cho tổ chức "Tiếp cận Giới Trẻ", ngài đã vận động các tình nguyện viên trong 10 năm trời để giúp thanh thiếu niên phạm pháp và tù nhân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page