Nhà hoạt động
chống xây đập Thủy Ðiện khổng lồ
được trao giải thưởng nhân quyền Kitô Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhà hoạt động chống xây đập Thủy Ðiện khổng lồ được trao giải thưởng nhân quyền Kitô Giáo.

Tin BANGALORE, Ấn Ðộ (UCAN 30/06/99) -- Nhà hoạt động nhân quyền Medha Patkar đã được chọn để trao một giải thưởng toàn Ấn Ðộ. Giải thưởng này được lập ra để tưởng niệm một Mục Sư Tin Lành đã hoạt động cho nhân quyền và đại kết. Giải thưởng Nhân Quyền Quốc Gia M. A. Thomas năm 1999 công nhận "công lao xuất sắc của Patkar trong việc đấu tranh cho quyền của người bị dời chỗ ở" do một dự án xây đập tốn nhiều tỉ Mỹ kim trên sông Narmada ở miền trung Ấn Ðộ. Hội đồng giám khảo gồm ba thành viên đã xem xét danh sách 114 người được đề cử thuộc nhiều vùng khác nhau của đất nước, trước khi chọn Patkar, người đứng đầu Liên Minh Quốc Gia các Phong Trào Nhân Dân và Phong Trào hãy cứu lấy Narmada (Narmada Bachao Andolan). Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao cuộc đấu tranh kéo dài 14 năm của Patkar vì quyền lợi của dân làng bị dời chỗ ở mà đa số là người sắc tộc và nông dân vẫn còn tiếp tục. Giải thưởng nhân quyền được công bố ngày 25-06-99, gồm một phần thưởng bằng tiền mặt là 100,000 rupee (2,325 Mỹ kim) và một bằng khen. Giải thưởng sẽ được trao cho Patkar vào tháng 9/1999 tại Bangalore.

Phong trào Ấn Ðộ Tỉnh Thức (VIM), một tổ chức nhân quyền quần chúng, đã lập ra giải thưởng để tôn vinh Mục Sư Thomas, thuộc Giáo Hội Mar Thoma, qua đời năm 1993 thọ 80 tuổi. Mục sư Thomas đã thành lập Phong Trào Ấn Ðộ Tỉnh Thức và Trung Tâm Ðại Kết Kitô Giáo ở Bangalore, và là chủ tịch của Phân Hội Ân Xá Quốc Tế tại Ấn Ðộ và chủ tịch Viện Kitô Giáo các Vấn Ðề Xã Hội tại Châu Á. Ngài còn là tác giả của nhiều cuốn sách về đại kết, nhân quyền và các vấn đề khác mà Giáo Hội quan tâm. Saji Thomas, phối hợp viên chương trình của Phong Trào Ấn Ðộ Tỉnh Thức, nói với UCA News rằng giải thưởng được lập ra năm 1993 và được trao hàng năm cho cá nhân hoặc một hội có đóng góp ý nghĩa trong lĩnh vực nhân quyền. Khi công bố giải thưởng tại Bangalore, Phong Trào Ấn Ðộ Tỉnh Thức nhận định rằng Patkar đã bảo vệ các lý tưởng của Mục Sư Thomas, khi đặt lại vấn đề việc sử dụng các đập nước khổng lồ với cái giá to lớn phải trả về mặt môi trường và xã hội nhưng lại không mang lại lợi ích cho người dân địa phương. Patkar và các nhà hoạt động khác nói rằng họ sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh, cho dù dự án đã hoàn tất một phần, bởi vì chính phủ đã xao nhãng việc tái định cư những người bị di dời và vi phạm quyền sống cơ bản của họ. Chi phí dự trù ban đầu của dự án đập đa năng Sardar Sarovar về thủy điện, thủy lợi tưới tiêu là 5,89 tỉ Mỹ kim, nhưng đã tăng thêm hàng trăm triệu Mỹ kim, theo báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới là cơ quan trợ giúp dự án. Người ta ước tính dự án sẽ làm ngập chìm 13,774 hecta rừng và 11,318 hecta đất nông nghiệp và phải di chuyển hơn 100,000 người sắc tộc và nông dân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page