Chương trình
"Kinh Thánh trong 100 tuần"
đánh dấu 25 năm
chương trình Giáo Lý cho người lớn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình "Kinh Thánh trong 100 tuần" đánh dấu 25 năm chương trình Giáo Lý cho người lớn.

Tin TOKYO, Nhật Bản (UCAN 28/06/99) -- Ngày 19-06-99 tại nhà thờ Chính Tòa Ðức Mẹ ở Tokyo, đã diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra đời chương trình hàng tuần trong đó những người tham dự đọc toàn bộ cuốn Kinh Thánh trong hơn hai năm. Chương trình do Linh Mục thuộc Hội Thừa Sai Paris Marcel Le Dorze khởi xướng để nuôi dưỡng đức tin của tín hữu trưởng thành. Mỗi năm chương trình giúp vài trăm giáo dân làm quen với Cựu Ước, Tân Ước và bộ ngụy thư. Những nơi khác cũng có chương trình này. Mặc dù được gọi là "Kinh Thánh trong 100 tuần lễ", chương trình "đọc toàn bộ Kinh Thánh trong tinh thần lắng nghe và cầu nguyện" thực sự kéo dài 120 tuần lễ, một khung thời gian do kinh nghiệm của các nhóm đầu tiên đưa ra. Chủ sự Thánh Lễ kỷ niệm là Ðức Hồng Y Peter Seiichi Shirayanagi, Tổng Giáo Phận Tokyo và trong số cộng đoàn tham dự đông hơn dự kiến có cả các cựu học viên và các Linh Mục từ Hàn Quốc và Ðài Loan đến. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, cha Le Dorze cho biết ngài đã gặp sự chống đối trong thời kỳ đầu phát động chương trình. Ngài nói rằng người ta sợ là "quá tai hại" cho giáo dân, nhất là người mới theo đạo, khi họ phải đọc những đoạn văn "xấu xa" trong Cựu Ước. Ngài nói: "Tuy nhiên, tôi tin rằng lịch sử cứu độ là nhất quán trong Cựu Ước và Tân Ước, và cần nhận thức được nhữõng yếu kém về luân lý của người Do Thái xưa để hiểu được tình thương của Thiên Chúa." Trong phát biểu của mình, giám đốc chương trình hiện nay là cha Michel Christiaens nói: "Mọi tín hữu có quyền và có trách nhiệm đọc Kinh Thánh ít là một lần, nhưng nếu bạn tự đọc một mình, thì không hiệu quả lắm." Tuy nhiên, vị Linh Mục dòng Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ nói thêm: "Nếu các bạn chia sẻ lời Chúa trong một cộng đoàn với tư cách là dân Chúa, thì sẽ lợi ích hàng trăm lần hơn so với nỗ lực đơn độc của một người." Cha Le Dorze nhận xét rằng chương trình đã trở nên phổ biến vì giáo dân khao khát lời Chúa. Ban đầu chỉ có 52 người tham dự chương trình, nhưng nay đã lên tới 200-300 người mỗi năm. Ngài cho biết thêm khoảng từ một nửa đến hai phần ba số người tham dự từ đầu chương trình đã hoàn tất trọn vẹn 120 tuần lễ, và chương trình đã lan ra nhiều nơi tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Ðài Loan và Pháp. Người kế vị của ngài đã đề nghị các cựu học viên và Linh Mục hợp lực tổ chức thêm nhiều nhóm để nhiều người hơn nữa có thể tham dự.

Cựu học viên Mizuro Yoko viết trên một tuần báo Công Giáo rằng chị hoàn tất được chương trình chính là nhờ bạn bè cùng khóa mà chị "cùng đồng hành với họ trong suốt chương trình học hỏi." Chị cho biết chị "thích thú việc đọc sách ngụy thư, mà chúng tôi không có nhiều cơ hội để đọc", và chương trình giúp chị nhận ra tính nhất quán trong Kinh Thánh, vì "Cựu Ước dẫn đến Tân Ước." Cha Le Dorze bắt đầu làm mục vụ tại nhà thờ Chính Tòa từ năm 1955 và đã khởi xướng chương trình trong dịp Năm Thánh 1974-1975. Ngài ghi lại tài liệu gồm ba tập về chương trình này rằng 20 năm hoạt động mục vụ tại giáo xứ đã giúp ngài nhận ra nhu cầu phải tiếp tục giáo dục đức tin cho người lớn sau khi họ đã được rửa tội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page