ÐTC tiếp
Thầy Hội Trưởng và Ban Quản Trị
của Hội Hiệp Sĩ Malta

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Thầy Hội Trưởng và Ban Quản Trị của Hội Hiệp Sĩ Malta.

Vatican - 26.06.99 - Sáng thứ Bẩy 26.06.99 ÐTC đã tiếp Thầy Andrew Bertie, Hội Trưởng Hội Hiệp Sĩ Malta cùng với Ban Quản trị mới và 6 Thầy Cố Vấn vừa được bầu trong Tổng Công Hội, vừa được triệu tập tại Roma, nhân dịp mừng kỷ niệm 900 năm thành lập. Trước đó, lúc 10 giờ sáng, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Re, phó Quốc Vụ Khanh, đã đích thân đến trụ sở của Hội Hiệp Sĩ Malta trên Ðường Condotti, nằm ở trung tâm Roma, để trao tặng huy chương cấp bậc cao nhất của Tòa Thánh, chỉ dành cho các Vị Quốc Trưởng, cho Thầy Andrew Bertie. Sau đó, lúc 11 giờ, Thầy Hội Trưởng đã được ÐTC tiếp kiến trong Ðền Vatican, với tất cả lễ nghi long trọng dành cho một vị Quốc Trưởng. Sau buổi tiếp kiến riêng và lễ nghi trao tặng lễ vật, Thầy Hội Trưởng và đoàn tùy tùng đến viếng thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh.

Cũng nên nhắc lại rằng: Thứ Năm vừa qua, ngày 24/06/99, sau Thánh Lễ mừng kỷ niệm 900 năm thành lập và kính Thánh Gioan Tẩy Giả Quan Thầy của Hội Hiệp Sĩ, do Ðức Hồng Y Pio Laghi, chủ sự trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC đã ra cửa sổ phòng làm việc của ngài để chào mừng và ban phép lành cho các Hiệp Sĩ và các Hội Viên đến từ khắp thế giới. Trong dịp này, ÐTC nhắc lại chứng tá trung hành mà từ 900 năm nay Hội Hiệp Sĩ Malta đã đem đến cho thế giới trong việc bênh vực đức tin và trong phục vụ các người nghèo khổ, phù hợp với giới răn của Phúc Âm: mến Chúa, yêu nguời.

Hiện nay Hội Hiệp Sĩ Malta là một tổ chức duy nhất có tính cách quốc tế và hoàn toàn có chủ quyền như một quốc gia, nhưng không có lãnh thổ, và có quan hệ ngoại giao với 83 quốc gia trên thế giới. Hội Hiệp Sĩ gồm 11 ngàn hội viên hoạt động và 80 ngàn hội viên tự nguyện thường xuyên, điều hành 350 cơ cấu xã hội-bác ái và bệnh viện tại hơn 100 quốc gia thuộc 5 châu, với 8 ngàn giường bệnh và 150 ngàn người điều trị. Hội hiệp Sĩ Malta hoạt động cách riêng tại miền Balcan, từ những năm xẩy ra chiến tranh tại cựu Liên Bang Yougoslavie.


Back to Radio Veritas Asia Home Page