ÐTC tiếp
các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại
của Hội Ðồng Tòa Thánh về di dân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về di dân.

Vatican - 25.06.99 - Sáng thứ Sáu, 25/06/99, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Di Dân, do Ðức Tổng Giám Mục Stephen Fumo Hamao, Chủ Tịch Hội Ðồng, hướng dẫn.

Ðề tài của Khóa Họp khoáng đại lần này hầu như là đề tài bắt buộc, vì Khóa khoáng đại được tổ chức trước lúc bước vào biến cố lịch sử vĩ đại: Ðại Toàn Xá của năm 2000. Ðó là đề tài: "Ðền Thánh, nơi đặc biệt của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Dân của Người, một dân đang lữ hành trong thời gian". Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại, ÐTC nói: Ðối với con người ước ao gặp gỡ Thiên Chúa, các cuộc hành hương làm cho quen thuộc với việc nghĩ tưởng đến "bến bờ" nơi họ có thể dừng lại trong cuộc phiêu lưu tìm kiếm Thiên Chúa. Ðền Thánh là nơi "nghỉ ngơi bổ dưỡng của tinh thần". Tại đây các người hành hương có thể thực hiện những kinh nghiệm lợi ích về đức tin, cũng như có thể biểu lộ tình yêu thương đối với anh chị em qua những công việc bác ái và phục vụ, cách riêng đối với những nguời túng cực. Ðền Thánh, trung tâm của nền tu đức sâu xa, nơi đây các tín hữu, ngoài việc sống lại đức tin, ý thức mạnh mẽ và rõ ràng hơn về các bổn phận trong lãnh vực xã hội và cảm thấy mình dấn thân trong việc giúp đỡ cụ thể hơn, để thế giới này biến đổi dần dần thành "Nước công chính và hòa bình". ÐTC nói: "Hòa bình và tình liên đới giữa con người với nhau, nhìn vào các sự việc cách sâu xa, phát xuất bởi việc hòa giải của con người với Thiên Chúa. Vì thế cần phải làm sao để các người hành hương tìm thấy tại các đền thánh những cơ hội cụ thể về cầu nguyện và suy tư trong yên lặng để giúp cho việc gặp gỡ với Thiên Chúa và kinh nghiệm thân mật về sự âu yếm của tình yêu Thiên Chúa". ÐTC nhấn mạnh rằng: Những người di dân, tị nạn và di tản, bị thử thách bởi những tình hình đau thương và bất công, cần đến kinh nghiệm này; các người vượt biển, các nhân viên của hàng không dân sự, các người du mục (Bohémiens) và các người chuyên nghề "xiệc" cũng cảm thấy sự cần thiết của kinh nghiệm thiêng liêng; tất cả những ai, vì lý do này lý do khác, phải xa các người thân yêu của mình, đều cảm thấy sự an ủi thiêng liêng của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. ÐTC nói đến những lý do dẫn đưa các người hành hương đến các đền thánh: lý do để suy tư và cầu nguyện, để canh tân thiêng liêng, để nhớ lại những kỷ niệm ý nghĩa của cuộc đời cá nhân riêng rẽ hoặc của cộng đồng, nhưng cũng có lý do để nghỉ ngơi trong an tĩnh, lý do văn hóa, và cả do sự hiếu kỳ nữa. Trong mọi trường hợp, các Giám Mục có bổn phận ấn định luật lệ mục vụ thuận tiện để làm cách nào đáp lại cách tương xứng những chờ đợi của mỗi một người. Ðiều quan trọng - ÐTC lưu ý - là sáng kiến của lòng thương xót Thiên Chúa phải được trình bày với mọi người. Thiên Chúa luôn luôn muốn thông truyền cho các con cái của Người chính sự sống và ơn cứu rỗi của Người. Ðối với việc đón tiếp các thanh thiếu niên tại các đền thánh, ÐTC mời gọi đưa ra những đường lối mục vụ thích hợp hơn với lứa tuổi của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page