Hội Ðồng Giám Mục Philippines
kêu gọi có hành động
chống nạn lạm dụng ma túy

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng Giám Mục Philippines kêu gọi có hành động chống nạn lạm dụng ma túy.

(UCAN PR3046.1033 23/06/99) - Philippines (Manila) - Thứ Hai ngày 21/02/99 vừa qua, một vị tư lệnh cảnh sát của Philippines đã bị tòa án chính phủ truy tố về tội bao che cho một tay buôn lậu ma túy. Vụ truy tố này phản ánh lời kêu gọi của Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines, khi ngài yêu cầu Tổng Thống Joseph Estrada hãy thực hiện lời cam kết của ông là sẽ làm giảm bớt đáng kể nạn lạm dụng ma túy tại Philippines vào cuối năm nay.

Trong một thông cáo công bố ngày 9/06/99 vừa qua, vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã gọi sự kiện một số viên chức cao cấp, đặc trách công tác chống nạn ma túy, lại là những người bị tình nghi là có dính líu tới các băng đảng buôn ma túy, là một điều đáng buồn. Không chỉ có dính líu mà thôi nhưng lại còn là những người xử dụng ma túy. Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz muốn ám chỉ tới những cảnh sát viên bị khám phá nghiện ma túy. Thông cáo đặt câu hỏi: "Liệu Tổng Thống Estrada có tìm được một cơ quan uy tín với những nhân sự có khả năng, để cùng ông quyết tâm chống lại nạn buôn ma túy và đối phó với nền văn hóa của ma túy đang xuất hiện trong nước hay không?"

Một cuộc thăm dò do Cơ Quan chính phủ chuyên về các loại thuốc ma túy thực hiện, cho thấy, 12 phần trăm trong số các cảnh sát viên làm việc trong ngành chống ma túy tại Philippines, đều là những người xử dụng ma túy thường xuyên. Trong khi đó, Bộ Y Tế Philippines cũng báo cáo là Philippines có khoảng 3 triệu rưỡi người xử dụng ma túy, chiếm khoảng 3% tổng số dân. Trong số này có khoảng 1 triệu rưỡi công nhân. Giới trẻ tuổi từ 15 đến 29 chiếm khoảng 1 triệu 200 ngàn. Trong chuyến công du sang Nhật ngày 7 tháng 6/1999 vừa qua, Tổng Thống Estrada đã đưa ra lời cam kết rằng ông sẽ giảm bớt số người nghiện ma túy tại Philippines xuống còn phân nửa vào cuối năm nay. Trong thông cáo của mình, Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz đã kêu gọi các tín hữu Công Giáo Philippines cầu nguyện để ông Estrada được thành công, đồng thời ngài cho rằng, nỗ lực của ông Estrada đáng được ủng hộ và mọi tầng lớp xã hội phải hợp tác với chính phủ để bài trừ nạn ma túy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page