ÐTC cử hành Thánh Lễ
và chủ sự Rước Kiệu Thánh Thể

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử hành Thánh Lễ và chủ sự Rước Kiệu Thánh Thể.

Vatican - 03.6.99 - Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 02.06.99, khi mời gọi các tín hữu Roma và các đoàn hành hương tham dự Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, tại Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô Laterano và Cuộc Rước Kiệu Thánh Thể tiếp theo đó, từ Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô tiến về Ðền Thờ Ðức Bà Cả, ÐTC đã nói như sau: "Chúng ta sẽ hợp nhau trong lời cầu nguyện sốt sắng để khẩn xin Thiên Chúa, Cha của lòng thương xót, ơn hòa bình ước mong và ơn hòa hợp giữa các dân tộc".

Việc cử hành Thánh Lễ và Rước Kiệu Thánh Thể từ Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, qua Ðại Lộ Merulana (dài gần 2 cây số) tiến về Ðền Thờ Ðức Bả Cả là một truyền thống của Roma từ thế kỷ 15. Truyền thống này đã bị gián đoạn năm 1870, do các biến cố chính trị tại Ý và đã được Ðức Gioan Phaolô II lấy lại năm 1979, ngay năm đầu triều Giáo Hoàng của ngài. Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa và Cuộc rước kiệu năm nay có một tính cách đặc biệt. Trong Thánh Lễ Ngày Vọng Lễ Hiện xuống, 22.05.99 vừa qua, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC nói: "Tôi muốn rằng trong dịp Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa năm nay, từ Giáo Hội Roma đều vang lên lời khẩn xin cho hòa bình".

Cùng với các nỗ lực và hoạt động ngoại giao, như cuộc gặp gỡ vừa qua với Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, cần phải có sự giúp đỡ quyền năng của lời cầu nguyện nữa: "Bất cứ điều gì các con xin với Chúa Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con". Cũng nhân dịp Lễ Mình và Máu Thánh Chúa, như chúng tôi đã loan tin, ÐTC cử Ðức Tổng Giám Mục Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa bình đi Belgrad để cử hành Thánh Lễ và cầu nguyện với Cộng Ðồng Công Giáo tại đây, hợp ý với ÐTC ở Roma, khẩn xin ơn hòa bình. Ðồng thời Ðức Cha Diarmuid Martin, Thư Ký Hội Ðồng đi Macedonia và Ðức Ông Giampaolo Crepaldi, phó thư ký, đến Albania. Tất cả đều hợp ý với ÐTC cầu nguyện cho hòa bình miền Balcan và tại những nơi đang có chiến tranh.

Lễ Corpus Domini do Ðức Urbano IV (1261-1264) lập ra năm 1264, sau phép lạ xẩy ra tại Bolsena, thuộïc Tỉnh Viterbo, miền Lazio (Ý)- Phép lạ khăn thánh đẫm Máu Thánh Chúa xẩy ra sau khi đọc lời truyền phép, khi vị Linh Mục cử hành Thánh Lễ hồ nghi về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hình bánh và hình ruợu. Khăn Thánh phép lạ này vẫn còn giữ cho tới ngày nay trong nhà thờ Chính Tòa Orvieto (cách Roma khoảng 100 cây số về phía Bắc). Thánh Lễ và cuộc rước kiệu Thánh Thể từ Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano đến Ðền Thờ Ðức Bà Cả được khởi sự dưới Triều Giáo Hoàng của Ðức Nicolò V (1447-1455). Nhưng Cuộc Rước Kiệu trên Ðại Lộ Merulana như hiện nay khởi sự vào năm 1575, khi Ðức Gregorio XIII (1572-1585) hoàn tất Ðại Lộ Merulana, thẳng suốt từ Ðền Thờ Thánh Gioan đến Ðền Thờ Ðức Bả Cả.

Ðặc sắc của Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa năm nay ở Roma: Tại Quảng Trường trước Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano, một số chuyên viên về trang trí bông hoa ở Genzano (một xã gần Roma) đến Roma để rải hòa mầu sắc trên một diện tích rộng 100 thuớc vuông, trước bàn thờ, họa lại biểu hiệu của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 47 sẽ được tổ chức tại Roma từ 18 đến 25 tháng 6 năm 2000. Ðể "dệt thành" bức thảm bằng hoa tươi này, các nghệ sĩ đã phải dùng tới 23 ngàn hoa "cẩm chướng", nhiều mầu sắc khác nhau: đỏ, vàng, vàng cam, trắng, xanh da trời v.v...trên thảm hoa có ghi những chữ sau đây: Năm Thánh 2000 (Jubilaeum Anno Domini 2000).

Theo nhật báo "Người Ðưa Tin" (Il Messaggero) số ra ngày 02.06.99, thì đây là lần thứ hai các nghệï sĩ trang trí hoa dệt thảm như vậy tại Vatican. Lần thứ nhất, ngày 13.05.1957, để mừng 40 năm Chức Giám Mục của Ðức Pio XII (1939-1958), các nghệï sĩ của Genzano đã làm một thảm bằng hoa tươi trong sân Thánh San Damaso nội Thành Vatican.

Vào dịp Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế thứ 47 Năm 2000, được tổ chức từ 18 đến 25 tháng 6/2000, các nghêï sĩ cả Châu Âu chuyên về rắc bông hoa trên đường phố, sẽ tụ họp về Roma, để làm một thảm hoa tươi vĩ đại. Ðịa điểm sẽ được ấn định sau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page