ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Cameroun
đến Roma viếng Tòa Thánh
(Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Cameroun đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 01.06.99 - Sáng thứ Ba 01.06.99, cuộc viếng thăm Tòa Thánh của các vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo tại Cameroun kết thúc bằng Thánh Lễ đồng tế với ÐTC và buổi tiếp kiến chung.

Trong diễn văn dài 6 trang bằng tiếng Pháp, ÐTC nhắc lại những điểm chính yếu liên hệ đến các vấn đề mục vụ và truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Cameroun. Việc canh tân thiêng liêng đời sống các Linh Mục - Ơn THiên Triệu - việc góp công của các Tu Sĩ nam nữ vào việc rao giảng Tin Mừng và mục vụ - vai trò quan trọng của các giáo lý viên - sự dấn thân làm tông đồ của người giáo dân- việc giáo dục giới trẻ - mục vụ Hôn Nhân và Gia Ðình và sau cùng việc hội nhập đức tin vào nền văn hóa và việc đối thoại liên tôn.

ÐTC đã nhấn mạnh cách riêng đến việc quan trọng này: là các Linh Mục Cameroun phải tiến đến một đời sống thiêng liêng vững chắc: một đời sống, được ghi dấu bằng sự hăng say truyền giáo, làm cho các vị mỗi ngày một trở nên giống với Chúa Kitô hơn và tham dự vào đức ái của Người. Các Linh Mục phải nhớ rằng: "Nội dung thiết yếu của Ðức Ái mục vụ là chính việc hiến thân, hiến toàn thân cho Giáo Hội, theo gương Chúa Kitô và trong sự hiệp thông với Người".

ÐTC giải thích thêm như sau: Việc hiến toàn thân này được biểu lộ cách riêng trong luật độc thân. Ðây là một ơn của Chúa, tất cả phải dấn thân sống đầy đủ. Ngoài ra, ÐTC còn nhấn mạnh đến việc huấn luyện thường xuyên: cần phải dành một chỗ đặc biệt cho công việc này trong đời sống Linh Mục. Ðây là một đòi hỏi căn bản, của mọi hạng tuổi và trong mọi hoàn cảnh của đời sống, để giữ được căn cước bản thân và hoạt động tông đồ trong tinh thần của Chúa Kitô, Chủ Chăn nhân lành.

Nói đến Linh Mục, ÐTC không thể không nhắc đến việc chăm sóc cho các ơn gọi Linh Mục. Trong chủng viện các chủng sinh phải được huấn luyện chu đáo về phương diện nhân bản, trí thức, thiêng liêng và mục vụ.

Khi ca ngợi sự đóng góp vô vị lợi và can đảm của các Tu Sĩ nam nữ từ hơn một thế kỷ nay vào việc rao giảng Tin Mừng tại Cameroun, để thiết lập một Giáo Hội bản xứ, ÐTC khuyến khích các Tu Sĩ Nam, Nữ tiến thêm mãi trong việc phục vụ mục vụ và truyền giáo, cách riêng việc phục vụ quí giá trong các lãnh vực Y Tế, Xã Hội, Giáo Dục và ÐTC ước mong đời sống chiêm niệm được phổ biến rộng rãi thêm mãi, để góp phần hiệu nghiệm vào mục vụ và truyền giáo, nhờ cầu nguyện và hy sinh.

ÐTC nhấn mạnh đến việc dấn thân của người giáo dân trong đời sống Giáo Hội và Xã Hội: Ðây là một chiều kích thiết yếu của Bí Tích Rửa Tội. "Phẩm vị "Làm Người Kitô", nguồn mạch của sự bình đẳng giữa mọi thành viên của Giáo Hội, (phẩm vị nầy) bảo đảm và cổ võ tinh thần hiệp thông và huynh đệ, và, đồng thời trở nên nguồn mạch nhiệm mầu và mạnh mẽ của sự hăng say tông đồ và truyền giáo của người giáo dân" (Christifideles laici , số 17). Như vậy người giáo dân có thể làm cho Giáo Hội, tức Gia Ðình của Thiên Chúa, lớn lên mãi. ÐTC nhắc đến việc huấn luyện người giáo dân về mọi phương diện, cách riêng về Học Thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo, để họ có đủ khả năng biến đổi tâm trạng con người, các cơ cấu xã hội và môi trường sinh sống và hoạt động của họ phù hợp với chương trình của Thiên Chúa, chống lại mọi tệ đoan xã hội: như tham nhũng, xài phí công quĩ, trục lợi cho mình và cho bè phái.

Về Hôn Nhân và Gia Ðình, ÐTC căn dặn các vị chủ chăn luôn luôn đề cao sự cao cả và phẩm giá tình yêu đôi bạn, xây dựng trên nền tảng của sự hiệp nhất và tính cách bất khả li của Hôn Nhân. Ngài ca ngợi các gia đình gương mẫu về thương yêu, về hiệp nhất, về giáo dục dân sự và đạo đức cho con cái, về tinh thần cởi mở với tha nhân, về liên đới với những gia đình gặp khó khăn. ÐTC nhấn mạnh đến mục vụ gia đình, cách riêng việc chuẩn bị giới trẻ tiến đến Hôn Nhân. Ðây là trách nhiệm của tất cả Cộng Ðồng Kitô trong việc cổ võ "Phúc Âm hóa gia đình", vì gia đình được mời gọi sống vá trở nên mỗi ngày mỗi thêm mãi một cộng đồng của Sự Sống và của Tình Yêu, "phản chiếu Tình Yêu Thiên Chúa đối với nhân loại và Tình Yêu Chúa Kitô đối với Giáo Hội của Người".

ÐTC xin các Giám Mục tại Cameroun hãy hoạt động để làm cho Tin Mừng được hiện diện trong các trung tâm văn hóa, đại học và trí thức; để Tin Mừng trở nên, trong các môi trường này, (trở nên) nguồn mạch nuôi dưỡng công cuộc canh tân và phát triển trên bình diện thiêng liêng và xã hội, nhằm mưu ích cho mọi nguời.

Sau cùng, đề cập đến việc đối thoại liên tôn để tiến đến một hành động chung trong việc phục vụ cho công cuộc phát triển toàn diện và phục vụ công lý, Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại rằng: Việc công nhận thực sự và thực tế quyền tự do tôn giáo về phía mọi người là nền tảng của các quyền khác của con người. Công nhận này chỉ nhằm cổ võ việc xây dựng một quốc gia đầy tình liên đới và huynh đệ, và chỉ nhằm góp công vào việc bảo tồn hòa bình và hòa hợp giữa các cộng đồng kết thành xã hội Cameroun.

ÐTC xin các Giám Mục chuyển đến các Linh Mục, Tu Sĩ Nam, Nữ, các Giáo Lý Viên và tất cả các tín hữu của các Giáo Phận, lời chào thăm đầy tình yêu mến và sự bảo đảm về lời cầu nguyện của ngài, để tất cả tiến lên thêm mãi trong đức tin nơi Chúa Kitô và trong đức ái đối với tha nhân. Rồi ngài cảm ơn tất cả dân tộïc Cameroun đã dành cho ngài cuộc tiếp đón nồng hậu và quảng đại trong hai chuyến viếng thăm tại đây. Ngài xin các Giám Mục chuyển đến mọi người lời chào thăm mến yêu và biết ơn của ngài.

Trong phần kết thúc diễn văn, ÐTC nhắc đến Ðại Toàn Xá của Năm 2000 và xin các tín hữu Cameroun dấn thân, trong hiệp nhất và hiệp thông với các Vị Chủ Chăn của mình, làm cho Thời kỳ Ân Phúc này trở nên thời kỳ của một cuộc canh tân thiêng liêng mạnh mẽ và của sự dấn thân truyền giáo hăng say.


Back to Radio Veritas Asia Home Page