Bài suy ngắm vắn tắt
của ÐTC ngày cuối tháng Ðức Mẹ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài suy ngắm vắn tắt của ÐTC ngày cuối tháng Ðức Mẹ.

Vatican - 31.05.99. Ngày 31.05.99, ngày kết thúc Tháng kính Ðức Mẹ, lúc 9 giờ tối, sau cuộc rước đèn từ nhà thờ Thánh Stephano đến Hang Ðá Lộ Ðức trên đỉnh đồi trong Nội Thành Vatican, ÐTC đến tham dự và giảng khuyên. Ngài nói như sau: "Với lễ nghi cảm động trong Vườn Vatican này, chúng ta kết thúc Tháng Năm, năm nay được dâng kính cách riêng để cầu nguyện cho hòa bình. Lễ Ðức Mẹ đi viếng Thánh Nữ Elisabeth cho chúng ta đề tài suy ngắm rất ý nghĩa: Lễ này trình bày Ðức Trinh Nũ Maria, hiện đang mang trong mình Ngôi Lời nhập thể, đến giúp đỡ người chị họ già, sắp đến ngày sinh. Chúng ta nhận ra nơi Ðức Maria gương mẫu của Giáo Hội, một Giáo Hội, với các công việc thương xót và bác ái, đem đến cho thế gian hòa bình của Chúa Kitô Ðấng Cứu Thế. ÐTC nói tiếp: Biết bao con cái Giáo Hội, nam cũng như nữ, trong hai ngàn năm nay, đã minh chứng tình yêu thương của Cha trên trời, bằng việc chiếu sáng Mầu Nhiệm Thiên Chúa, Ðấng tự nguyện trở nên gần gũi với con người và gánh nhận việc lo lắng đến các vết thương vật chất và tinh thần của con người. Làm như vậy, Giáo Hội mỗi ngày trở nên người hoạt động cho hòa bình với sự can đảm khiêm tốn của Ðức Maria rất thánh, Nữ Tì của Chúa hòa bình.

ÐTC kết thúc: Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy vui mừng với Mẹ Maria, bằng việc cầu xin trước hang đá này, nơi gợi lại Hang Ðá Lộ Ðức và các nơi khác, những nơi được Ðức Trinh Nữ Maria viếng thăm cách riêng trong lịch sử. Trong việc thăm viếng của Ðức Maria biểu lộ tình thương chăm sóc của Thiên Chúa Cha, Ðấng không bỏ rơi dân Người, nhưng luôn lo lắng đến các người bé nhỏ và các người bị bỏ ngoài lề xã hội hơn. Trong lòng thương xót vô biên của Người, Thiên Chúa đã viếng thăm và đã cứu chuộc dân Người! Và đây chính là lý do của mỗi một Toàn xá và nhất là Toàn Xá năm 2000 tới đây của Mầu Nhiệm Nhập Thể. Chiều hôm nay, chúng ta hãy phú thác mọi chương trình và mọi lời cầu khẩn của chúng ta cho Mẹ Maria, Ðức Trinh Nữ của việc viếng thăm và Nữ Vương Hòa Bình. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page