Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh
về mục vụ Y Tế
tham dự Hội Nghị thế giới
về sức khỏe tại Genève
(OMS: Organisation Mondiale de la Santé)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ Y Tế tham dự Hội Nghị thế giới về sức khỏe tại Genève (OMS: Organisation Mondiale de la Santé).

Genève - 21.05.99 - Ðức Tổng Giám Mục Lozano Barragàn, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ các nhân viên Y Tế, tham dự Hội Nghị thế giới lần thứ 52 về sức khỏe, được khai mạc sáng thứ Sáu (21.05.99) tại Genève (Thụy Sĩ). Phát biểu trong Hội Nghị, Ðức Tổng Giám Mục nói: Ðứng trước vấn đề sức khỏe, chúng ta thấy một hố sâu phân cách giữa các nước giầu và các nước nghèo mỗi ngày mỗi thêm mãi và một cách bi đát.

Vị Ðại Diện Tòa Thánh duyệt lại một số trường hợp khẩn trương, trong đó có việc cứu chữa những người mắc chứng bệnh AIDS trên thế giới ngày nay. Ngài cho biết: Trong tổng số các nhân viên y tế hoạt động trong lãnh vực này (đối với chứng bệnh AIDS) trên cả thế giới, có tới một phần tư nhân viên Công Giáo. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết làm cách nào để mọi người được xử dụng thuốc men và được hưởng nhờ những chăm sóc khi bệnh tật, vì đây không phải là chỉ là đặc ân của các nước kỹ nghệ hoặc của những giai cấp xã hội giầu có.

Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Y Tế nói thêm: Không phải chỉ chăm sóc đến những người mắc chứng bệnh AIDS mà thôi. Ðứng trước những tiến bộ vô cùng lớn lao về ngành Y Khoa, Dược Khoa, chúng ta phải cảm thấy đau buồn bởi sự kiện này là còn biết bao chứng bệnh khác nữa chưa có thể triệt hẳn được, như chứng bệnh ho lao, chứng sốt rét... Vị đại diện Tòa Thánh nhắc lại rằng: việc hoàn cầu hóa kinh tế phải nhằm tới mục tiêu làm cho sức khỏe của mọi người được bảo đảm hơn, không phải chỉ nhằm đến những tư lợi kinh tế mà thôi.

Trong dấn thân này, cần phải kể đến ước mong đã được Tòa Thánh nhắc đến nhiều lần: đó là việc tha các món nợ ngoại quốc cho các nước nghèo. Gánh nặng này vẫn còn đè nặng trên nguời dân, không những trong việc phát triển, nhưng còn cả trong lãnh vực Y Tế nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page