ÐTC tiếp
các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại
của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.

Vatican - 14.05.99 - Sáng thứ Sáu 14.05, trong Ðền Vatican, ÐTC đã tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại hằng năm của các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, do Ðức Hồng Y Jozef Tomk, Tổng Trưởng Bôï Truyền Giáo, hướng dẫn. Các Hội Giáo Hoàng truyền giáo gồm có: Hội truyền bá Ðức Tin - Hội Thánh Phêrô Tông Ðồ - Hội Thánh Nhi và Liên Hiệp truyền giáo. Tham dự Khóa Họp này, ngoài Ðức Tổng Giám Mục Carles Schlech, Tổng Giám Ðốc các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, còn có các giám đốc quốc gia của các Hội này, đến từ nhiều nước trên thế giới và nhiều vị cộng tác nam, nữ.

Khóa họp được khai mạc ngày mồng 6 tháng 5/1999 và được kết thúc bằng buổi tiếp kiến của ÐTC sáng thứ Sáu 14.05.99 Trong một tuần lễ, các vị tham dự cùng học hỏi về đề tài: "Việc cộng tác truyền giáo trong Năm 2000: việc linh hoạt truyền giáo, các ơn gọi, nhân sự, việc giúp đỡ tinh thần và vật chất".

Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại, trước hết ÐTC gửi lời chào thăm thân ái đến Ðức Hồng Y, Ðức Tổ g Giám Mục Schleck, các vị giám đốc và tất cả các vị cộng tác. ÐTC bày tỏ lòng biết ơn và khuyến khích tất cả những ai được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành truyền giáo, đã và đang quan tâm rao giảng tình thương yêu của Cha trên trời cho mọi người và trong mọi hoàn cảnh của đời sống. ÐTC tưởng nhớ cách riêng đến những ai, giữa những khó khăn đủ loại, vẫn kiên trì và trung thành với Chúa Thánh Thần, Ðấng đã dẫn đưa họ đi bất cứ nơi nào, nhiều khi đến việc hiến cả chính sự sống. Ngài dâng lời cảm tạ Chúa về chứng tá quảng đại và can đảm của các nhà truyền giáo này. ÐTC nói như sau: "Thưa quý Anh Em, thành viên của Hội Ðồng tối cao của các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, và tất cả các vị cộng tác của anh em thân mến, trách nhiệm đầu tiên trong việc linh hoạt và huấn luyện truyền giáo cho Dân Chúa là bổn phận của anh em. Vì thế, tôi khuyến khích anh em tiếp tục, với nỗ lực mới, dấn thân này, dấn thân mà anh em đang làm với nhiều quảng đại".

Một trong các cử chỉ quảng đại được biểu lộ là "quĩ trung ương của tình liên đới", tạo thành trước hết bởi những đóng góp nho nhỏ của biết bao người , như "đồng tiền nhỏ của các bà góa nghèo khó" được Chúa nhắc đến trong Phúc Âm. Những đóng góp nho nhỏ này giúp cho việc thực hiện các hoạt động mục vụ và truyền giáo của các Giáo Hội, hiện thiếu các phương tiện vật chất hoặc khan hiếm nhân sự tông đồ và truyền giáo.

Sau đó, ÐTC nhấn mạnh đến sự cần thiết truyền giáo cho tất cả những ai chưa biết Chúa Kitô, là Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại. ÐTC nói: "Tất cả Giáo Hội đã lãnh nhận mệnh lệnh thực hiện chương trình cứu rỗi dành cho mọi người, mọi dân tộc. Mệnh lệnh này phát xuất, từ thuở đời đời, bởi Tình Yêu Thương của Chúa Cha. Thánh Tông Ðồ Phaolô quả quyết: Tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần, bằng việc rao giảng Tin Mừng của Con Một của Người" (Rm 1, 9). Thực sự, việc rao giảng Tình Yêu Thương không điều kiện của Thiên Chúa đối với mọi người là bổn phận phát xuất bởi việc ý thức về giá trị tuyệt đối của ơn cứu rỗi. Chỉ khi nhận biết tình yêu thương này và phú thác mình cho tình yêu đó, con người mới có thể sống theo chân lý. Vì thế chúng ta hiểu tại sao "việc rao giảng Tin Mừng truyền giáo là việc phục vụ đầu tiên mà Giáo hội có thể đem đến cho mỗi một con người và cho toàn thể nhân loại".


Back to Radio Veritas Asia Home Page