ÐTC gủi sứ điệp
cho Hiệp Hội Thánh Kinh Công Giáo
nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gủi sứ điệp cho Hiệp Hội Thánh Kinh Công Giáo nhân dịp mừng kỷ niệm 30 năm thành lập.

Vatican - 04.05.99 - Ngày mồng 9 tháng 5/1999 này, kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp Hội Thánh Kinh Công Giáo, ÐTC gửi sứ điệp cho Ðức Cha Wilhelm Egger, chủ tịch Hiệp Hội. Trong sứ điệp ÐTC nhấn mạnh rằng: sự trọn đủ của lời cầu nguyện Kitô, sức mạnh của việc giảng dạy, thế giá của khoa Thần Học, tất cả liên kết chặt chẽ với một việc hiểu đứng đắn Thánh Kinh.

Nhắc lại giáo huấn của Công Ðồng Vatican II về việc hiểu biết mỗi ngày mỗi thêm mãi và sự yêu mến Thánh Kinh nơi các tín hữu, ÐTC viết: "Không có một sự hiểu đứng đắên Kinh Thánh, không thể có sự đầy đủ của lời cầu nguyện Kitô; lời cầu nguyện này được khởi sự bằng kinh nghiệm lắng nghe Lời Chúa". Rồi ngài thêm ngay: "Cũng không có sức hiệu nghiệm của việc giảng dạy Kitô: một việc giảng dạy phát xuất bởi việc đã nghe Lời Chúa và rồi mở tai các tín hữu nghe những gì chính vị giảng thuyết đã nghe trước. Và hơn nữa cũng không có một khoa thần học Kitô loan báo chân lý của Lời Chúa, khi người ta ưa thích những không chắc chắn của tư tưởng loài người".

Với sự giup đỡ hiệu nghiệm mà Hiệp hội Kinh Thánh Công Giáo đem đến cho các Giám Mục trong lãnh vực cầu nguyện, giảng dạy và thần học Thánh Kinh chính Hiệp Hội không ở ngoài lề, nhưng ở chính trung tâm hoạt động mục vụ của Giáo Hội và ÐTC biết ơn Hiệp Hội, bằng việc khuyến khích Hiệp Hội tiếp tục con đường đối thoại đại kết, để tìm đi đến hiệp nhất Kitô: "sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã muốn rõ ràng và thế giới ngày nay đòi cách khẩn cấp để có thể tin".


Mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh

Mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh.

Vatican - 04.05.99 - Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh do Ðức Thánh Giáo Hoàng Pio X (1903-1914) thành lập ngày 7.05.1909, với Tông Thư "Vinea electa". Mục đích là trở thành một trung tâm ở ngay chính Roma dành cho việc học chuyên biệt về Thánh Kinh và các khoa liên hệ, theo tinh thần Giáo Hội Công Giáo. Ngay từ ngày thành lập, Giáo Hoàng Học Viện đã được ủy thác cho Dòng Tên.

Ban đầu Học Viện chuẩn bị các sinh viên, để thi khảo tại Ủy Ban Thánh Kinh. Sau này, với Tông Thư về Kinh Thánh (Cum Biblia sacra) (15.08.1918), Ðức Benedicto XV ban phép cấp bằng Cử Nhân Kinh Thánh nhân danh Ủy Ban Thánh Kinh.

Tự Sắc "Quod Maxime" (30.9.1928) của Ðức Pio XI cho phép Viện Thánh Kinh đứng độc lập không lệ thuộc Ủy Ban Kinh Thánh nữa, đồng thời cho phép cấp cả Bằng Tiến Sĩ Kinh Thánh. Với chính văn kiện này, Học Viện Kinh Thánh được nhập vào Ðại Học Gregoriana và Giáo Hoàng Học Viện Ðông Phương. Bề trên cả Dòng Tên là phó Chưởng Ấn của cả ba Học Viện, nhưng mỗi Học Viện có nội qui riêng. Hơn nữa, Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh, do chính Ðức Pio X thành lập, được hưởng quyền tự trị và tùy thuộc trực tiếp Tòa Thánh.

Lễ mừng kỷ niệm được khai mạc ngày mồng 6 và kết thúc ngày 8 tháng 5/1999 này tại Ðại Thính Ðường Ðại Học Angelicum của Dòng Ða-Minh ở Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page