ÐTC xác nhận
chiều kích phát triển nhân bản
như là nền tảng của vai trò giáo dục
và văn hóa của Ðại Học

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC xác nhận chiều kích phát triển nhân bản như là nền tảng của vai trò giáo dục và văn hóa của Ðại Học.

Tin Vatican (VIS 29/04/99): Lúc 11:30 sáng thứ Năm 29/04/99, ÐTC Gioan Phaolô II đã đến thăm Ðại Học Roma. Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy, ÐTC xác định rằng "chiều kích phát triển nhân bản, trong đó mỗi cá nhân được nhìn như là một chủ thể và là cùng đích, (chiều kích nhân bản nầy) là nền tảng cho vai trò giáo dục và thực hiện văn hóa của Ðại Học." Tuy nhiên, ÐTC cũng lưu ý rằng con người có văn hóa nhân bản đích thật, không phải là một con người đóng kín, nhưng là một con người cởi mở đón nhận Mầu Nhiệm Thiên Chúa. ÐTC đã giải thích thêm như sau:

"Lý thuyết phát triển nhân bản đích thật không làm cho con người xa lạ hay chống lại Thiên Chúa. Ngược lại, khi cởi mở đón nhận Thiên Chúa, con người có văn hóa nhân bản gặp được khoảng rộng cho sự tự do của mình, gặp được sự hăng say nghiêm cứu mà cùng đích là Chân, Thiện , Mỹ."

ÐTC cầu mong rằng việc cử hành Ðại Toàn Xá năm 2000, sẽ là dịp đặc biệt để canh tân những viễn tượng cho công cuộc nghiên cứu trong mọi lãnh vực của sự hiểu biết con người. Cộng Ðồng Giáo Sư Sinh Viên Ðại Học Roma đang đóng góp tích cực để xây lên nơi giữa sân Ðại Học một Nhà Nguyện, dâng kính Thánh Tômasô Aquinô. ÐTC nói: "Biểu tượng và Trung Tâm của sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Ðại Học là Nhà Nguyện, đang được xây lên giữa sân đại học, và anh chị em muốn dâng kính Thánh Tômasô Aquinô. Với trí khôn cởi mở và với tâm hồn sai mê sự thật, Thánh Tômasô Aquinô đã biết đón nhận "sự hòa hợp giữa lý trí và đức tin". Thánh nhân đã viết trong bộ Tổng Luận Thần Học như sau: "Con người nào biết tích cực mở rộng ý chí đón nhận sự thật, thì sẽ yêu mến sự thật mà nguời đó tin tưởng" (Sum.Theol. II-II, q.2, a.10). Ðây không phải là việc xây dựng Ðức Tin trên nền tảng Lý Trí, cũng không phải là việc bắt Ðức Tin tùy thuộc Lý Trí, hay Lý Trí tùy thuộc Ðức Tin, nhưng là việc lấy ánh sáng Ðức Tin mà hướng dẫn lý trí. Nền Văn Hóa của Ðại Học cũng cần đến ánh sáng nầy của Ðức Tin… Nhà Nguyện của Ðại Học được mời gọi trở nên Trung Tâm linh hoạt Kitô cho sinh hoạt văn hóa. Ðây là nơi của tinh thần, nơi những kẻ tin Chúa dừng lại cầu nguyện và gặp được lương thực tinh thần và sự nâng đỡ. Ðây là nơi cũng cố những nhân đức Kitô, nơi đời sống Kitô được lớn lên và được thể hiện ra trong sự hăng say dấn thân làm việc tông đồ.

Cuối cùng ÐTC cám ơn Cộng Ðoàn Ðại Học đã tặng hai chiếc xe Cứu Thương để phục vụ cho những người tị nạn Kosovo, và xin mọi người hãy hiệp ý cầu nguyện cho cuộc xung đột vũ trang được chấm dứt càng sớm càng tốt, và cho cuộc đối thoại hòa bình được mở lại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page