Cha Mẹ được đề nghị
gây ý thức truyền giáo nơi trẻ em

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cha Mẹ được đề nghị gây ý thức truyền giáo nơi trẻ em.

Tin DHAKA, Bangladesh (UCAN 27/04/99) -- Vị giám đốc toàn quốc của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Bangladesh, đã nói trong một bức thư nhân ngày Ơn gọi Thế giới rằng người Công Giáo cần gây ý thức truyền giáo nơi trẻ em để giúp đáp ứng nhu cầu cần có các thừa sai. Linh mục Abel B. Rozario đã nói trong bức thư nhân ngày Ơn gọi Thế giới ngày 25-4-99 như sau: "Hiện nay, chúng tôi cần có thêm nhiều người làm việc truyền giáo trên thế giới." Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong việc giúp nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa, vị linh mụïc tại Dhaka kêu gọi cha mẹ và người giám hộ hãy cầu nguyện, để nhiều trẻ em hơn, nhờ qua việc hy sinh và hợp tác, có thể rèn luyện và phát triển tâm trí của chúng chuẩn bị cho công việc truyền giáo. Cha Rozario nói: "Cầu nguyện là chìa khóa duy nhất cho truyền giáo," và ngài đề nghị các bậc cha mẹ và giám hộ hãy giúp con cái trưởng thành theo những lý tưởng và giá trị Kitô giáo. Ngài nói: "Những con tim biết cầu nguyện sẽ rao giảng sứ điệp của Thiên Chúa," và cho rằng truyền giáo là bước đầu tiên trên bậc thang tiến về Nước Chúa. Trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi, ngài còn đề nghị mọi người hãy biết rộng lượng trong việc quyên góp giúp đỡ chủng sinh và tu sĩ. Ngài nói số tiền thu được vẫn chưa đủ so với nhu cầu thực tế. Cha Rozario còn là cha xứ nhà thờ Tejgaon tại Dhaka, nói rằng đợt quyên góp trên cả nước vào năm ngoái thu được 81,579 taka (khoảng 1.680 Mỹ kim), trong đó giáo dân ở Dhaka đã đóng góp được hơn phân nửa một chút. Bức thư của ngài được đăng trên tờ tuần báo Công giáo bằng tiếng Bangla "Pratibeshi" trong số ra ngày 25-4-99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page