Các nhà lãnh đạo
giáo hội Indonesia
cảnh giác tín hữu
về các phái thờ quỉ Satan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nhà lãnh đạo giáo hội Indonesia cảnh giác tín hữu về các phái thờ quỉ Satan.

(UCAN IS2559.1024 23/04/99) - Indonesia (Manadao) - Các nhà lãnh đạo Công Giáo và Tin Lành tại Manado, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi bên Indonesia, đã lên tiếng cảnh giác các tín hữu địa phương về hiện tượng thờ cúng của phái thờ quỉ Satan.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi một tờ báo địa phương cho đăng bản báo cáo điều tra liên quan tới một nghi lễ của phái Satan diễn ra tại một khách sạn và các khu biệt thự ở Manado. Bản báo cáo, do nhóm 11 người, gồm ký giả và các mục sư Tin Lành thực hiện, nói rằng phái Satan đã được một người Mỹ đưa tới Manado cách đây hai năm. Phái Satan phát xuất từ Hoa Kỳ và cho rằng họ đã qui tụ được khoảng 1,000 thành viên. Dân chúng tại Manado đặc biệt lưu ý tới phái Satan sau khi các cựu thành viên của phái này nói rằng Manado là cái nôi (bed) của quỉ Lucifer. Các nghi thức của phái Satan gồm có việc uống máu của trẻ sơ sinh, hút thuốc phiện, quan hệ tình dục tự do và dùng người sống tế lễ.

Ðể chống lại cám dỗ tham gia vào phái Satan, Linh Mục Kris Ludong, cha sở giáo xứ thánh Ignatio ở Manado kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện và gia tăng đức tin của mình. Mục sư Parengkuan của Tin Lành thì cho rằng sự hiện diện của phái Satan thôi thúc giáo hội hãy suy tư về các công tác mục vụ của mình. Các nhà lãnh đạo giáo hội Indonesia ở Jakarta cũng đang quan tâm tới sự hiện diện của phái Satan tại Indonesia và đã lên tiếng cảnh giác các tín hữu về những ảnh hưởng nguy hại của phái này. Linh Mục Franciscus Xaverius Sumantoro, người phụ trách văn phòng Tư Liệu và Thông Tin của Hội Ðồng Giám Mục Indonesia cho hãng thông tấn UCAN biết rằng, tuy phái Satan đã có mặt tại Indonesia từ lâu, nhưng giáo hội chưa ghi nhận sự kiện nghiêm trọng nào liên quan tới các hoạt động của phái này. Cha Sumantoro ghi nhận rằng đối tượng thường được các thành viên của phái Satan chiếu cố tới là những người trẻ đang gặp hoàn cảnh khó khăn, vì thế cha kêu gọi các nhà hoạt động của giáo hội hãy gia tăng các chương trình săn sóc cho giới trẻ, nhất là các em đang bị khủng hoảng đức tin và thất vọng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page