ÐTC tiếp phái đoàn hành hương
của Giáo Phận Vigevano (Ý)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp phái đoàn hành hương của Giáo Phận Vigevano (Ý).

Vatican - 17.04.99 - Sáng thứ Bẩy, 17/04/99, ÐTC tiếp phái đoàn hành hương của Giáo Phận Vigevano , (thuộc tỉnh Pavia, miền bắc nước Ý) gồm 500 người do Ðức Cha Giovanni Locatelli, Giám Mục giáo phận hướng dẫn, nhân dịp bế mạc Hội Nghị Giáo Phận.

Trong diễn văn đọc cho các người tham dự cuộc hành hương bên mộ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô, ÐTC cầu chúc công việc của Hội Nghị sẽ đem lại một sự hăng say mới về truyền giáo trong tất cả cộng đồng giáo phận, vừa nhấn mạnh rằng các đúc kết của Hội Nghị sẽ phải nêu chỉ cho mọi tín hữu, như địa bàn, con đường tiến đi trong thời đại này, một thời đại có nhiều thách đố xã hội và tôn giáo.

Nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với Phêrô trên thuyền trong bài tường thuật về vụ đánh cá lạ lùng: "Con hãy chèo ra xa và thả lưới", ÐTC giải thích: "Hỡi Giáo Hội đang ở tại Vigevano, hãy ra khơi; người đừng sợ tiến ra ngoài biển cả mênh mông! Ðừng sợ trước những thách đố của giờ phút này! Hãy tín nhiệm tiến lên trong nẻo đường của việc tái rao giảng Tin Mừng, trong phục vụ với tình yêu thương các người nghèo khổ và trong chứng tá can đảm trong chính nội bộ các thực tại xã hội. Hãy ý thức về sứ mệnh là người mang đến một sứ điệp được gửi tới cho mỗi người và mọi người; ngươi hãy trở nên thợ xây dựng của tình huynh đệ đích thực và của tình liên đới đối với mọi người".

Sau đó, ÐTC mời gọi các Linh Mục hãy thi hành bổn phận với lòng quảng đại bằng việc tìm sự nâng đỡ trong cầu nguyện và trong việc thích nghi sâu xa về thần học và mục vụ. ÐTC cũng mời gọi các Nữ Tu và các Tín Hữu giáo dân hãy minh chứng cho niềm hy vọng của mình. Rồi ngài khuyến khích hãy nâng đỡ các gia đình và lưu ý đến giới trẻ. "Với tình âu yếm và lo lắng, anh chị em đừng tiếc công tiếc sức trong việc huấn luyện tôn giáo cho trẻ em, các thiếu niên và các thanh niên. Họ cần đến những điểm tham khảo chắc chắn: anh chị em hãy trở nên gương sáng cho họ về lòng trung thành nhân bản và Kitô."

Sau cùng ÐTC mời gọi tiếp tục những nỗ lực để đem Tin Mừng đến cho những "nguời ở xa", đừng sợ hãi những thách đố của thời đại, trái lại hãy biết đánh giá cao các phương tiện truyền thông xã hội để phục vụ việc rao giảng Tin Mừng và hãy tiến đi trong hiệp nhất về Ðại Toàn Xá của năm 2000, vì đây là thì giờ Chúa Quan Phòng ban cho, để trở lại và thức tỉnh thiêng liêng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page