ÐTC gửi sứ điệp
cho Giáo Sư Viện Trưởng nhân ngày
Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm
của Giáo Hội Ý

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi sứ điệp cho Giáo Sư Viện Trưởng nhân ngày Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm của Giáo Hội Ý.

Vatican - 14.04.99 - Qua trung gian Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ÐTC gửi sứ điệp cho Giáo Sư Sergio Zaninelli, Viện Trưởng Ðại Học Thánh Tâm của Giáo Hội Ý, nhân dịp cử hành ngày Ðại Học Công Giáo lần thứ 75, được tổ chức trong toàn quốc vào Chúa Nhật tới đây 18/04/99, về đề tài: "Ðầu tư trong nền văn hóa: sau 75 năm, bằng việc nhìn về tương lai".

Trong sứ điệp, ÐTC ước mong: "Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm, trong khi là kho tàng của kinh nghiệm thu lượm được trong dòng lịch sử của mình, tiếp tục múc lấy từ nguồn gốc của mình những tài sản cần thiết để đối phó với những thách đố của hiện tại".

Trong sứ điệp, nhân danh ÐTC, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh ca ngợi việc phục vụ của Ðại Học cho Giáo Hội và xã hội tại Ý. Ðại Học là một cơ cấu do Chúa Quan Phòng, đã ăn rễ sâu và vững chắc vào căn cước Công Giáo và đã trở nên môi trường thuận lợi cho việc sưu tầm về sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí, vừa nhắm "giúp đỡ con người tiến trên con đường hướng về chân lý".

Sứ điệp viết tiếp: "Nhờ sự hiện diện của các tín hữu dấn thân, của các giáo sư lổi lạc và của những dụng cụ khoa học tối tân, Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm "trở thành nơi tín nhiệm, có uy tín, nơi mà việc tìm kiếm chân lý được phát triển trong tất cả sự rộng rãi của nó, không bị giới hạn, và là nơi mà cuộc đối thoại khoa học được gặp gỡ với tất cả những ai hăng say và có thiện chí đi tìm chân lý, dù có những ý kiến và lập trường khác nhau". Sứ điệp nhắc lại rằng: Ðể đối phó với những thách đố của thời nay, Ðại Học Công Giáo cần cảm thấy nhiều hơn nữa sự khẩn cấp phải củng cố "căn cước Kitô của mình", qua những mục tiêu sau đây: Mục tiêu thứ nhất trong các mục tiêu là củng cố giây liên kết với Giáo Hội và với sự hiện diện văn hóa và xã hội của Giáo Hội, bởi vì trong thực tại này, Ðại Học có nguồn gốc của mình. Rồi, vì theo tinh thần Kitô, Ðại Học có nhiệm vụ cần thiết riêng biệt , tức là hòa hợp hóa mối quan hệ giữa đức tin và lý trí, bằng việc góp công cách quyết liệt vào chiều sâu và vào việc phát triển của chính tư tưởng con người.

Nhân dịp này, Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini, Tổng Giám Mục Milano, nơi có trụ sở chính của Ðại Học, cũng gửi một sứ điệp cho Giáo Sư Viện Trưởng, trong đó ngài nhắc đến chiến tranh hiện nay tại Kosovo và xin các học giả của Ðại Học hãy đóng góp sâu xa về những vấn đề trong giờ phút này đang xâu xé lương tâm con người; đó là những vấn đề như sau: (1) quan niệm về việc can thiệp nhân đạo - (2) những điều kiện và những đường lối để trang bị cho cộng đồng quốc tế một quyền bính chính trị, được mọi người công nhận và thực sự hiệu nghiệm - (3) giá trị và giới hạn của các quốc gia - (4) những luật lệ chính trị - thể chế xứng hợp cho việc dung hòa tính cách toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và quyền tự trị của các dân tộc.

Cũng trong dịp này, Hội Ðồng Giám Mục Ý, trong sứ điệp riêng gửi cho Giáo Sư Viện Trưởng, xác nhận rằng: trước những thách đố ngày nay, những thành tín vững chắc, vĩ đại mà Cha Agostino Gemelli, vị sáng lập, đã muốn Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm được xây dựng trên đó, khuyến khích và thúc đẩy trong lúc này hơn lúc nào hết việc huấn luyện thế hệ trẻ và tin vào sự mới mẻ vô tận của Phúc Âm, vì Phúc Âm có khả năng gợi lên những nghị lực mới mẻ trong mỗi một nền văn hóa và mỗi một thời đại.

Trong bốn trụ sở chính: Milano, Piacenza, Brescia và Roma, Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm hiện nay có 40 ngàn sinh viên và gần 3 ngàn giáo sư. Ngoài ra, Ðại Học còn có các chi nhánh phụ thuộc: 48 trường huấn luyện chuyên môn, 70 Học Viện và 78 trung tâm nghiên cứu. Ðại Học đang dự tính mở thêm các lớp cấp bằng Tiến Sĩ về Môn Truyền Thông Xã Hội và về Nghệ Thuật, về Âm Nhạc và về Phim Ảnh.

Bệnh Viện Bách Khoa "Agostino Gemelli" ở Roma là Bệnh Viện nổi tiếng nhất tại nước Ý và có tính cách quốc tế nữa. Nơi đây, ÐTC Gioan Phaolô II đã được điều trị sáu lần. Ngài cũng là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến điều trị tại một bệnh viên chung.


Back to Radio Veritas Asia Home Page