Tượng Ðức Mẹ Nazareth
được rước đi khắp nơi trên thế giới
trong chiến dịch chuẩn bị tinh thần
cho Ðại Toàn Xá năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tượng Ðức Mẹ Nazareth được rước đi khắp nơi trên thế giới trong chiến dịch chuẩn bị tinh thần cho Ðại Toàn Xá năm 2000.

Tin Roma (RG 9/04/99): Cách đây một năm, ngày 15 tháng 4 năm 1998, Ðức Gioan Phaolô II đã đội triều thiên cho tượng Ðức Mẹ, bằng gổ, dưới danh hiệu là Ðức Mẹ của Nazareth; và từ đó, tượng được rước đi khắp nơi trên thế giới, và được dự trù là sẽ trở về lại Bêlem, vào lễ Sinh Nhật năm nay 1999, kịp mừng Ðại Toàn Xá năm 2000. Linh Mục Giovanni Maria Leonardi, dòng Phanxicô Capucin, là người đã có sáng kiến tổ chức chiến dịch rước tượng Ðức Mẹ Nazareth đi khắp nơi trên thế giới, đã cho biết như sau:

"Cuộc rước tượng Mẹ Nazareth là như một thực hành có tính cách tiên tri được Chúa soi sáng cho, bởi vì Mẹ Maria thành Nazareth, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, được hiện diện một cách đặc biệt vào lúc kết thúc Ngàn Năm thứ hai và khởi đầu Ngàn Năm Kitô thứ ba. Ðức Gioan Phaolô II đã viết trong tông thư Ngàn Năm thứ ba rằng Mẹ Maria hiện diện đặc biệt trong suốt thời gian chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá năm 2000. Như thế, Mẹ Maria muốn đi thăm tất cả các cộng đoàn Kitô trên thế giới, để chuẩn bị họ cho đại biến cố năm 2000. Cách đây một năm, tức vào tháng 3 năm 1998, Tượng Ðức Mẹ nầy đã được cộng đoàn Kitô tại Nazareth, bên Thánh Ðịa, cung nghinh cách long trọng. Rồi từ đó bắt đầu cuộc rước đi khắp nơi trên thế giới. Tượng Mẹ Nazareth đến Italia và đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đội triều thiên tôn vinh ngày 15 tháng 4 năm vừa qua (1998) tại quảng trường thánh Phêrô. Cuộc rước đi khắp nơi trên thế giới đang tiếp tục."

Linh Mục Giovanni Maria Leonardi cũng đã cho biết là Tượng Ðức Mẹ Nazareth đã được rước trước tiên qua AiCập, nơi Mẹ đã đưa Chúa Giêsu Hài Ðồng chạy trốn. Tại Aicập, tượng Mẹ đã được cung nghinh tôn kính không những nơi những người Công Giáo, mà còn nơi những anh chị em Chính Thống Giáo, vả cả anh chị em tín đồ Hồi Giáo nữa. Tượng Mẹ Nazareth sau đó đã được rước qua các quốc gia Argentina, Uruguay, Brasile, Paraguay, Macedonia, Sarajevo, Bulgaria, Malta, Turchia, Roumania, Russia, Hoa Kỳ, Canada, Balan, Cộng Hòa Tiệp. Những quốc gia sau đây đã lên chương trình cung nghinh Tượng Mẹ là Thũy Sĩ, Áo, Úc Châu, Taiwan. Và vào cuối năm 1999 nầy, tức dịp lễ Sinh Nhật, khai mạc Năm Ðại Toàn Xá 2000, tượng Ðức Mẹ Nazareth sẽ được đưa về Cộng Ðoàn tại Belêm, nơi Mẹ Maria đã sinh hạ Chúa Giêsu cách đây 2000 năm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page