ÐTC tiếp
4 ngàn Sinh Viên Ðại Học
tham dự Hội Nghị hằng năm tại Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp 4 ngàn Sinh Viên Ðại Học tham dự Hội Nghị hằng năm tại Roma.

Vatican - 30.03.99 - Sáng thứ Ba 30.03.99, trong Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC tiếp 4 ngàn sinh viên (UNIV 99) thuộc các Ðại Học khác nhau trên thế giới, đến Roma tham dự Hội Nghị hằng năm trong Tuần Thánh, do Opus Dei tổ chức, từ Chúa Nhật Lễ Lá đến thứ Hai sau Chúa Nhật Phục Sinh.

Trong diễn văn đọc cho sinh viên bằng các thứ tiếng khác nhau, ÐTC nói: Một đời sống Kitô trung thành và một ước muốn gặp gỡ thân mật Chúa Kitô trong cầu nguyện và trong dấn thân thi hành đức ái huynh đệ, (cả hai điều nầy) có thể là một tiềm lực vô biên của con người để thực hiện hòa bình, hòa hợp và tình huynh đệ, để chiếu dọi và ảnh hưởng trên việc biến đổi thế giới này.

Nhắc lại câu nói của Chân Phước Josemaria Escriva de Balaguer, vị sáng lập Opus Dei, ÐTC nhấn mạnh đến bổn phận của các tín hữu Kitô phải góp công vào việc làm cho Tình Yêu và sự tự do của Chúa Kitô hiện diện trong mọi khía cạnh của đời sống hiện thời nay, cách riêng trong nền văn hóa, kinh tế, lao công và trong thời giờ nhàn rỗi, trong gia đình và trong đời sống xã hội. Các tín hữu chiến đấu trong chính bản thân mình chống lại tất cả những gì tách lìa họ khỏi Thiên Chúa và khỏi anh chị em, bởi vì trong chính tâm hồn, con người phải chiến đấu trận quyết liệt cho tương lai xã hội.

Sau khi nhắc lại rằng linh hồn của công bình, là đức ái trong việc phục vụ mỗi một con người, ÐTC nhấn mạnh đến sự kiện này là ơn gọi Kitô vượt ra khỏi tính cách thâm sâu tư riêng của tâm hồn, và mở rộng tâm hồn đến các chiều kích vô biên của tình yêu. ÐTC nói: "Việc hiến thân cho Thiên Chúa, tột điểm của một tiến trình về biến đổi từ tính ích kỷ đến tình yêu, (việc hiến thân nầy) sẽ làm cho các con tham dự vào sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Kitô. Chính trong tình liên đới hoàn toàn với Chúa Kitô, các con cái Thiên Chúa có thể khám phá hoàn toàn nguồn gốc của tình huynh đệ nhân loại".


Back to Radio Veritas Asia Home Page