ÐTC gặp gỡ
giới trẻ giáo phận Roma
để chuẩn bị
Ngày Thế Giới Thanh Niên

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gặp gỡ giới trẻ giáo phận Roma để chuẩn bị Ngày Thế Giới Thanh Niên.

Vatican - 26.03.99 - Lúc 18 giờ thứ Năm 25.03.99, tại Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC gặp giới trẻ của Giáo Phận Roma, để chuẩn bị Ngày Thế Giới Thanh Niên lần thứ 14 được cử hành trên cấp bậc giáo phận vào Chúa Nhật Lễ Lá này.

Trong bài nói chuyện với giới trẻ, một lần nữa, ÐTC kêu gọi hòa bình cho miền Balcan. Cuộc tranh chấp vừa xẩy ra đang gây đổ máu tại Yougoslavie và gây nên nhiều lo lắng cho người dân vô tội và cho những hậu quả có thể xẩy đến sau này cho Châu Âu và cho cả thế giới. ÐTC nói: "Tôi ước mong rằng tiếng súng yên lặng càng sớm càng hay và các phe trong cuộc trở lại đối thoại và giàn xếp, để sau cùng, với sự góp phần của mọi người, tiến đến một nền hòa bình công bình và bền bỉ trong cả miền Balcan".

Sau đó, ÐTC giải đáp ba câu hỏi của đại diện giới trẻ nêu lên. Câu hỏi một: Chúa Cha yêu thương các con. Ðây là một thực tại xinh đẹp và kỳ diệu - Ðứng trước những đau khổ, chiến tranh, bệnh tật, sự chết làm sao chúng con có thể hiểu được Chúa Cha yêu thương và Thiên Chúa có? Câu hỏi hai: về việc trở lại. Cha nói với chúng con: Cần phải trở lại. Trở lại như thế nào, cách nào và cử hành Bí Tích hòa giải, nơi thực hiện cách cụ thể con đường trở lại của con người? - Câu hỏi sau cùng: về tha thứ. Cha là chứng nhân của tha thứ. Cha đã tha cho người bắn vào Cha. Việc cần phải tha thứ do từ đâu? và Giáo Hội tha thứ như thế nào? Sau khi giải thích từng câu hỏi, ÐTC mời gọi giới trẻ phổ biến tình yêu thương, tình liên đới, tình huynh đệ, lòng khoan dung khắp nơi trên thế giới, như bài ca của Ngày Thế Giới Thanh Niên thứ 15 sẽ được tổ chức tại Roma tháng 8 năm 2000.

ÐTC đã không quên cảm ơn tất cả những ai đã có công tổ chức cuộc gặp gỡ này và ngài cảm ơn cách riêng bà Catarina Muntoni về chứng tá tha thứ cho những người đã sát hại người anh Linh Mục của bà: cha Graziano Muntoni, tháng 12/1998 vừa qua tại Sardegna. ÐTC cầu xin Chúa ban nhiều ơn gọi Linh Mục, như Cha Graziano, biết hy sinh cách can đảm, quảng đại cho Tin Mừng và cho phục vụ anh chị em mình.

ÐTC nhắc lại cho giới trẻ Roma một cuộc gặp gỡ và một bổn phận. Cuộc gặp gỡ, tức Ngày thế giới Thanh niên thứ 15 sẽ được tổ chức tại Roma từ 15 đến 20 tháng 8 năm 2000, về đề tài: "Ngôi Lời đã nhập thể làm người và đến ở cùng chúng ta" (Ga 1, 14). ÐTC căn dặn: không ai vắng mặt trong cuộc gặp gỡ này, vì là "thì giờ của ơn thánh" cho các con và cho các bạn cùng tuổi các con, mà các con sẽ tiếp đón trong gia đình các con. Một bổn phận có hai khía cạnh: một đàng, mời gọi các bạn của các con những nguời lãnh đạm với đức tin, tham dự. Năm Thánh cũng là cơ hội ơn thánh cho họ nữa, là cơ hộïi thuận tiện lại gần Chúa Giêsu và Giáo hội. Ðàng khác, Cha trao phó cho các con bổn phận đón tiếp cách quảng đại những ai sẽ đến từ nơi xa. Cha ước mong mọi gia đình Roma mở cửa rộng cho thanh niên thế giới và làm cho họ hiểu biết tâm hồn người Roma. Các con biết: Roma, đọc ngược lại là "Amor" (tình yêu). Ước gì mọi người được cảm nghiệm "Tình yêu" của Roma.

ÐTC căn dặn thêm: Ðể đón tiếp và hướng dẫn các bạn cùng tuổi của các con, từ lúc này các con hãy học khám phá các nơi thánh mà Roma hiện đang bảo tồn. Như vậy các con mới có thể hướng dẫn các bạn hữu viếng thắm các nơi thánh được và cùng với họ đào sâu đức tin, đã được truyền lại trong các thế kỷ bởi các thế hệ các tín hữu xưa kia đã bênh vực và đã minh chứng bằng giá máu của mình. Chính đức tin của ngày xưa, ngày nay và ngày mai sẽ tiến mãi cũng là nhờ vào các con, trong ngàn năm mới này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page