ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Ukraine
đến Roma viếng Tòa Thánh
(Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Ukraine đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 25.03.99 - Sáng thứ Năm 25.03.99, Lễ Truyền Tin, trong nhà nguyện riêng của ngài, ÐTC đã dâng thánh lễ với các Giám Mục Ukraine đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina). Sau thánh lễ, ÐTC tiếp chung các vị chủ chăn và trao cho các ngài một sứ điệp, trong đó ÐTC nhắc lại như sau: "Hãy phá hủy các bức tường ngăn cách đã được tạo nên bởi chính sách đàn áp đau thương trong 70 năm của chủ nghĩa vô thần. Biết bao người đồng hương của chư huynh đang đói khát Thiên Chúa! Cần phải giúp đỡ họ khám phá ra nguồn gốc Kitô của họ, bằng việc đến gần họ như những vị tông đồ đích thực, để không một người nào còn lường gạt họ với những triết lý rỗng tuếch hoặc những gian dối hão huyền".

Hội Ðồng Giám Mục Ukraine được thành lập 8 năm nay, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Và đây là lần thứ nhất các vị chủ chăn của Giáo Hội Ukraine đến Roma "Ad Limina". Dù còn mới mẻ, trong thời gian vắn này, Thiên Chúa đã thực hiện những sự kỳ diệu và chính ÐTC đã đề cao những sự kỳ diệu này: từ chứng tá của biết bao anh hùng đức tin, đã đau khôå vì những cuộc bách hại đến sự can đảm của các cha mẹ với nhẫn nại đã biết truyền thông cho con cái lòng yêu mến Phúc Âm". ÐTC nói: "Không một hy sinh nào trong các hy sinh này đã là vô ích, hiện nay đang đem lại những hoa trái tốt đẹp: Sau một thế kỷ, một thế kỷ đã được chứng kiến biết bao biến cố đau thương đè nặng trên các giáo phận, đã được phú thác cho chư huynh, Chúa Quan Phòng đã muốn làm cơn mưa của một cuộc tái sinh trên các cộng đồng của các chư huynh, trước khi ngàn năm này kết thúc, và đem trở lại trong miền đất yêu quí của các chư huynh giá trị nền tảng của tự do".

Trong 8 năm nay, nhiều việc đã thực hiện được, cả trên phương diện vật chất: các cơ cấu mới cần thiết cho các hoạt động, các đền thánh mới, các nhà thờ giáo xứ, các nhà nguyện... đã mở cửa cho việc phụng tự. Nhưng dĩ nhiên, còn nhiều việc phải làm, bởi vì trong 10 năm không đủ để xóa bỏ những thiệt hại đã gánh chịu. ÐTC mời gọi các Giám Mục Ukraine đừng bao giờ để mình thất vọng "bởi tình hình tôn giáo không dễ dàng hiện nay" của Xử Sở, vừa đồng thời luôn luôn cùng với các giáo hội Kitô khác đi tìm những con đường đối thoại, hiểu nhau và cộng tác hết sức có thể và một cách cụ thể. Việc hòa hợp giữa các truyền thống khác nhau của Giáo Hội Công Giáo hiện diện tại Ukraine: Bizantin, Latinh và Armena, hãy trở nên điểm tham khảo lý tưởng cho xã hội dân sự; cả xã hội này cũng được mời gọi xây dựng sự hiệp thông trong việc tôn trọng và trong việc quan tâm đến tất cả các thành phần thuộc các nền văn hóa khác nhau. ÐTC nêu lên hai con đường cần phải thực hiện để đáp lại cách tương xứng những thách đố của thời nay. Con đường thứ nhất là con đường của Phong Trào đại kết giữa các Giáo Hội Kitô, như chứng tá cho việc hòa hợp giữa các thế hệ trẻ. ÐTC mời gọi các giám mục tìm kiếm "sức mạnh và sự gắn bó của một dấn thân chung", bằng việc đánh giá cao mọi cơ hội gặp gỡ, để các vị chủ chăn biết trở nên gương mẫu cho đàn chiên của mình về sự đón tiếp và lòng nhân hậu đối với mọi người. Con đường thứ hai cần phải theo là con đường canh tân về các phương pháp giảng dạy giáo lý, cần được đặt trên các sáng kiến khác, có lẽ ngoạn mục, lộng lẫy hơn. Chỉ khi thích nghi vời "tính cách nhậy cảm của thời mới" cách trình bày sứ điệp Kitô, chúng ta mới có thể đương đầu với những đe dọa đang đè nặng trên xã hội ngày nay. Và một hiện tượng gây nhiều lo ngại là việc lan tràn hiện nay của các giáo phái.

Trong phần kết thúc sứ điệp, ÐTC nhắc đến "tình liên đới của các Giáo Hội anh em". Nhờ vậy, các Giám Mục Ukraine đã có thể tái thiết một Giáo Hội đổ nát trong những năm dưới chế độ cộng sản vô thần. Với các Cộng Ðồng Công Giáo Tây Phương, ÐTC xin đừng bỏ qua bổn phận chia sẻ với Giáo Hội tại Ukraine những dự án về phục vụ, cần thực hiện để mưu ích cho toàn dân, nhưng không với những thái độ thiếu kính trọng đối với những nỗ lực vất vả do Giáo Hội địa phương thực hiện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page