Cuộc họp báo trình bày
Bức Thư của ÐTC
gửi cho các Linh Mục thế giới
vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh 1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo trình bày Bức Thư của ÐTC gửi cho các Linh Mục thế giới vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh 1999.

Vatican - 25.03.99 - "Hãy trở lại để làm cho người khác trở lại". Ðây là lời cầu chúc của ÐTC gửi tới các Linh Mục trên cả thế giới, trong ngày lễ của chức Linh Mục, tức Thứ Năm Tuần Thánh, ngày lập Bí Tích Thánh Thể và Chức Linh Mục Công Giáo. ÐTC giải thích: "Tôi viết cho anh em những lời này trong viễn tượng của Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, khi nghĩ tới anh em tụ họp chung quanh Giám Mục của anh em để cử hành Lễ Làm Phép Dầu: lễ nghi trong đó tất cả các Linh Mục mừng ơn ban của Chức Linh Mục, chung với vị Giám Mục của mình".

Năm 1999 là năm dành cho Chúa Cha, trong con đường tiến về Ðại Toàn Xá và được ÐTC nhắc đi nhắc lại trong bức thư. Việc nhắc lại nhiều lần như vậy là một chứng tá: ngay trong lời khẩn nguyện đầu thư, ÐTC dùng "Abbà, Lạy Cha", rồi trong những đoạn gợi lại Phúc Âm. Lời mời gọi của ÐTC gỡi cho các Linh Mục, do đó là lời mời gọi tiến trên con đường về với Cha", qua mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô. Nghĩa là qua gương sáng của Ðấng, lúc 12 tuổi đã có một ý thức rất sáng suốt về ý nghĩa của đời sống và ý nghĩa của sứ mệnh của mình, tất cả được hiến dâng, từ giờ phút đầu tiên cho đến giờ phút cuối cùng, cho các công việc của Cha".

Nhưng Năm 1999 cũng là năm sau cùng của thế kỷ 20 và của ngàn năm thứ hai. ÐTC nhờ cơ hội này để nghĩ đến công việc do các Linh Mục đã thực hiện trong lịch sử. Một công việc được làm bằng việc khiêm tốn và trung thành, bằng cuộc đời hy sinh phục vụ Tin Mừng, nhiều lúc đến độ hy sinh tột cùng, là hy sinh mạng sống, nhưng cũng là việc làm của giới hạn và của thiếu sót. ÐTC nói lên cách công khai trong tinh thần của Ðại Toàn Xá. Giới hạn và thiếu sót mà tất cả nhân loại gặp thấy cả ngày nay nữa, trong cuối ngàn năm này. ÐTC mời gọi vượt qua những giới hạn và những thiếu sót này, bằng đấn thân nhiều hơn trong cầu nguyện, bằng học hỏi nơi trường của Phụng Vụ Thánh Thể. Mỗi một Linh Mục phải thi hành cách trung thành và can đảm bổn phận của mình, bổn phận của nguời hướng dẫn cộng đồng tiến đến việc cầu nguyện đích thực. ÐTC kết thúc: "Ðây là một bổn phận - không được phép từ bỏ - dù có những khó khăn phát xuất bởi tâm trạng bị tục hóa, những khó khăn nhiều lúc có thể làm cho Linh Mục mệt nhọc, vất vả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page