Ðức Hồng Y Cassidy
kêu gọi nguời Do Thái
hãy thay đổi cái nhìn đối với
Ðức cố Giáo Hoàng Piô XII

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Cassidy kêu gọi nguời Do Thái hãy thay đổi cái nhìn đối với Ðức cố Giáo Hoàng Piô XII.

Roma [Zenit 24/03/99] - Ðức Hồng Y Edward Cassidy, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách việc cổ võ hiệp nhứt Kitô Giáo, đã kêu gọi những người Do Thái hãy thay đổi cái nhìn đối với Ðức cố Giáo Hoàng Piô XII.

Phát biểu trong buổi lễ giới thiệu cuốn sách có tựa đề "Những người Do Thái, Ðức Piô XII và huyền thoại đen" do ký giả ý Antonio Gasperi biên soạn, Ðức Hồng Y Cassidy nói như sau: "Chúng ta không thể và không nên quên quá khứ. Nhưng chúng ta không thể để cho mình bị trói buộc vào quá khứ. Chúng ta không thể để mất cơ hội này. Chúng ta phải cố gắng hiểu người khác như người đó hiểu về mình. Chúng ta là con cái của một Thiên Chúa duy nhứt. Chúng ta là những người biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương".

Ðức Hồng Y Cassidy đặc biệt ám chỉ đến thái độ của một số người Do Thái quyết tâm đố kỵ Giáo Hội Công Giáo và tố cáo Ðức Piô XII vì đã không cứu thoát nguời Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Hiện diện trong buổi lễ giới thiệu cuốn sách có Linh Mục Peter Gumpel, báo cáo viên của hồ sơ xin phong Chân Phước cho Ðức cố Giáo Hoàng Piô XII. Cha Gumpel trả lời cho từng lời cáo buộc nhắm vào Ðức Piô XII và trưng dẫn rất nhiều chứng từ ca ngợi ngài. Trong số những người đã từng lên tiếng công khai bày tỏ sự cám ơn đối với Ðức Piô XII vì đã có công cứu giúp người Do Thái, trước hết phải kể đến bà Golda Meir, cựu Thủ Tướng Israel. Kế đó có uy tín hơn cả hẳn phải là tiếng nói của nhà Bác Học Albert Einstein.

Trong số những người hiện diện trong buổi lễ ra mắt cuốn sách về Ðức Piô XII, còn có ông Emanuel Pacifici, chủ tịch của Liên Hiệp Thân Hữu Do Thái Yad Vashem. Ông Pacifici cho biết cha ông là một giáo trưởng Do Thái đã bị Ðức Quốc Xã đày vào trại tập trung. Ông, em ông và mẹ ông nhờ Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Genoa, các Linh Mục Công Giáo trong giáo phận cũng như nhiều Nữ Tu cho ẩn nấp trong một nữ Tu Viện. Chứng từ của ông Pacifici không phải là một trường hợp riêng rẽ. Ðức Piô XII đã ra lệnh mở cửa tất cả các Tu Viện để đón tiếp người Do Thái. Hàng ngàn người Do Thái đã kể lại những chứng từ cảm động về nghĩa cử này của Ðức Piô XII.


Back to Radio Veritas Asia Home Page