ÐTC tiếp
các Giám Mục Mozambic
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các Giám Mục Mozambic đến Roma viếng Tòa Thánh "Ad Limina".

Vatican - 20.03.99- Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của các Giám Mục Cộng Hòa Mozambic kết thúc sáng thứ Bẩy 20.03.99 bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC và bằng buổi tiếp kiến chung.

Sau đây là những điểm chính được ÐTC nêu lên trong diễn văn trao cho các vị chủ chăn Giáo Hội Mozambic: Xây dựng Giáo Hội như gia đình của Thiên Chúa - tham dự vào việc xây dựng một xã hội hòa giải sau nhiều năm nội chiến qua việc đối thoại.

Sau 16 năm nội chiến, Mozambic đã thoát khỏi chiến tranh bằng thỏa ước hòa bình được ký kết tại Roma năm 1992, cách riêng nhờ trung gian Tòa Thánh, Chính Phủ Ý và Cộng Ðồng Sant’ Egidio.

Trong Tông Huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Phi, nói về Giáo Hội tại Châu Phi, ÐTC đã nhắc lại rằng: Việc tái rao giảng Tin Mừng nhằm "xây dựng Giáo Hội như gia đình, vừa loại trừ mọi chêù độ tậïp trung bộ lạc và mọi chủ nghĩa địa phương cực đoan, vừa tìm cổ võ việc hòa giải và một sự hiệp thông thực sự giữa các chủng tộc, vừa cổ võ tình liên đới và chia sẻ về nhân sự cũng như về tài sản giữa các Giáo Hội địa phương.

Cũng trong diễn văn, ÐTC đề cao nghị lực thiêng liêng và sự hăng say truyền giáo của các cộng đồng Kitô tại Mozambic và lòng trung thành của các cộng đồng với Tin Mừng, vừa nhấn mạnh rằng: Chuyến viếng thăm Tòa Thánh, mỗi 5 năm một lần, theo giáo luật ấn định, được đặt trong những sáng kiến của các Giám Mục để mừng kỷ niệm 500 năm rao giảng Tin Mừng tại Ðất Nước này. ÐTC nhắc lại thánh lễ đầu tiên được cử hành trên đất Mozambic do vị tuyên úy của tầu Bồ Ðào Nha "Vasco da Gama" ngày 11 tháng 3 năm 1498. Với thánh lễ đầu tiên này, lịch sử truyền giáo tại Mozambic được đánh dấu bằng biết bao hình ảnh của các nhà truyền giáo. ÐTC nói: Ngày nay, không có một Giám Mục nào đón nhận một nhà truyền giáo, mà lại có thể quả quyết về vị này như là người ngoại quốc, bởi vì chúng ta tất cả thuộc đại gia đình của Thiên Chúa.

Nhắc đến sức sống động của Giáo Hội Mozambic, nhờ vào hòa bình trở lại, ÐTC hài lòng về sự tham dự đông đảo của các tín hữu, đến độ nhiều lúc thánh lễ phải cử hành ngoài trời, -- về phục vụ của biết bao giáo lý viên và của các linh động viên của các cộng đồng, -- về mùa xuân tuơi đẹp của rất nhiều ơn kêu gọi, đến độ các chủng viện không đủ chỗ để tiếp nhận tất cả các thí sinh chuẩn bị lên chức Linh Mục, -- về sự cộng tác rất đắc lực và hăng say của các nữ tu vào đời sống mục vụ của các cộng đồng Kitô. Nhưng ÐTC không quên căn dặn ràng: Cộng Ðồng Kitô giữ được "căn cước của mình" chỉ khi nào có Linh Mục ở đó. Các Nữ Tu không thể được coi như những người thay thế Linh Mục...

Ðối với Giáo Hội, ÐTC đòi quyền chính đáng được hiện diện trong thế giới học đường, bằng việc nhấn mạnh rằng: các trường Công Giáo thông truyền, không phân biệt, một nền giáo dục nhân đạo, văn hóa, tôn giáo vững chắc, trong sự tôn trọng lương tâm các học sinh và sự lựa chọn của bậc phụ huynh.

ÐTC quả quyết rằng: sự hiệp nhất giữa các người dân không phân biệt nguồn gốc và thành tín tôn giáo, được xây dựng trên tình yêu quê hương chung, phải được tìm kiếm và cổ võ một cách hăng say, nhằm đến việc cùng nhau hoạt động cho việc phát triển toàn diện đấùt nước, trong hòa hợp và trong công bình.

ÐTC kết thúc diễn văn bằng việc cầu xin Phép Lành của Thiên Chúa xuống trên Mozambic và khấn xin Người cứu thoát tâm hồn người dân khỏi thù ghét, khỏi những tâm tình báo oán, để tất cả tiến đến Ðại Toàn Xá của Năm 2000, được hòa giải và hòa bình thực sự và sâu xa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page