ÐTC tiếp giới Lao Công
nhân dịp Lễ Thánh Cả Giuse
19/03/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp giới Lao Công, nhân dịp Lễ Thánh Cả Giuse 19/03/99.

Vatican - 19.03.99 -Ngày 19 tháng 3/1999, Lễ Trọng Thánh Cả Giuse, Quan Thầy Giáo Hội hoàn cầu, là ngày Lễ nghỉ tại Vatican. Các công sở đóng cửa; nhưng ÐTC làm việc như thường. Lúc 11 giờ, bên trong Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC tiếp hơn 7 ngàn anh chị em giới Lao Ðộng (ngành chuyên chỡ, sở điện nước, sở bảo vệ môi sinh, sở hưu bổng, Ủy Ban phối hợp các dịch vụ của miền Lazio), thuộc Giáo Phận và Thị Xã Roma, do Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện và ông Francesco Rutelli, Thị Trưởng Roma hướng dẫn.

Ðây là một buổi tiếp kiến truyền thống do sáng kiến của chính ÐTC, từ khi ngài lên làm Giáo Hoàng. Hằng năm cứ vào Ngày Lễ Thánh Cả Giuse, ngài viếng thăm các cơ sở hay các xí nghiệp, các hầm mỏ... trong nước Ý hoặc ngoài nước Ý, để tiếp xúc với giới lao động. Ngài là người giầu kinh nghiệm trong lãnh vực này, vì hồi còn làm sinh viên vừa đi học, vừa đi làm. Buổi gặp gỡ giới Lao Ðộng Roma năm nay nằm trong bối cảnh chuẩn bị Năm Ðại Toàn Xá trong cả Giáo Phận, được khởi sự từ ba năm nay.

Trong diễn văn đọc cho giới lao động, trước hết ÐTC nhắc đến "giá trị của việc làm và sự quan trọng chống nạn thất nghiệp, cách riêng thất nghiệp giới trẻ".

Về giá trị công việc làm, ÐTC nhấn mạnh đến những dịch vụ quí báu anh chị em lao động thực hiện cho Cộng Ðồng, để Thành Phố có một bộ mặt nhân đạo hơn; những dịch vụ này còn cần thiết hơn nữa trong Năm Ðại Toàn Xá.

Với sự hiện diện của 200 nhân viên của sở hưu bổng trong buổi tiếp kiến, ÐTC nhắc lại rằng "bổn phận rất hữu ích và công bình là bảo đảm một luơng hưu trí tương xứng cho tất cả những ai đã làm việc trong nhiều năm của cuộc đời họ và cho những ai vì lý do khác nhau gặp tình trạng khó khăn và bị loại ngoài lề xã hội.

Về vấn đề thất nghiệp: một điểm gây lo lắng và đau thương, nếu kéo dài sẽ trở nên một nguy hiểm và không thể chịu đựng được nữa; tình trạng này sẽ gây nên hố chia rẽ giữa con người và xã hội; gây nên sự mất tín nhiệm nơi các vị có trách nhiệm về đời sống công cộng và đe dọa nền an ninh xã hội.

Ðiểm quan trọng khác được ÐTC lưu ý cách riêng, là việc những anh chị em Công Giáo làm việc trong các lãnh vực khác nhau, cần rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá đời sống. Ngài nói: Nhiều lúc, nhất là trong cuộc gặp gỡ trực tiếp với con người, cần một việc rao giảng trực tiếp, đừng bao giờ hổ thẹn, vì mình là tín hữu Kitô; trong các hoàn cảnh khác, có lẽ, sự yên lặng lại có ích hơn, để nhường chỗ cho chứng tá đời sống. Dù sao, trong trường hợp này hay trường hợp khác, chúng ta không bao giờ có thể quên rằng: sứ mệnh rao giảng Tin Mừng thuộc về bản chất của đức tin Kitô."

Buổi gặp gỡ thân mật kết thúc vào lúc 12 giờ. ÐTC hẹn gặp lại anh chị em giới lao công vào Ngày Vọng Lễ Hiện Xuống tới đây, và ước mong rằng: công việc làm trở nên nguồn mạch của tình huynh đệ đích thực và của tín nhiệm trong đời sống con người. Trong khi ÐTC chào các vị lãnh đạo giáo hội và thị xã Roma, Ban Nhạc của Sở Chuyên Chở trong Thành Phố cử nhiều bài mừng ÐTC và các người tham dự buổi tiếp kiến. Nhờ đó bầu khí trở nên náo nhiệt và vui tươi hơn. Sau đó, ÐTC đứng chụp hình lưu niệm với Ban Nhạc của Thị Xã và bắt tay chào thăm nhiều bệnh nhân hiện diện trong buổi gặp gỡ này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page