ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Cộng Hòa Croat
đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Cộng Hòa Croat đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 13.03.99. "Ðể có thể đối phó và giải quyết cách tích cực các vấn đề mà xã hội và Giáo Hội đang phải đương đầu tại Croatie, và là những vấn đề đã ăn rễ sau trong lịch sử, thì cần phải có tinh thần bác ái, sự nhẫn nại bến bỉ và cái nhìn xa thấy rộng. Chỉ có như vậy, các cây nho nhỏ của tự do và dân chủ sẽ mọc lên và trở thành cây lớn mạnh".

Ðây là những lời ÐTC căn dặn các vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Croat trong buổi tiếp kiến chung, nhân dịp các ngài đến Roma viếng thăm Tòa Thánh và tường trình về tình hình các giáo hội địa phương.

Theo ÐTC, buổi gặp gỡ nầy được coi như là việc hoàn tất hai chuyến viếng thăm mà ngài đã thực hiện tại Cộng Hòa Croat tháng 9 năm 1994 và đầu tháng 10 năm 1998 vừa qua. Trong chuyến viếng thăm năm 1998 vừa qua, ÐTC đã tôn phong Ðức Hồng Y Alojzije Stepniac, Tổng Giám Mục Giáo Phận Zagreb (thủ đô), Vị anh hùng tử đạo thời chế độ cộng sản Titô.

Ðối với phần đất này, sau những thời kỳ khó khăn, hiện đang thấy một Mùa Xuân tôn giáo mới và đầy hứa hẹn, ÐTC nhắc lại lời khuyên tha thiết của ngài về việc coi sứ mệnh rao giảng Tin Mừng như một ưu tiên mục vụ khẩn cấp. Ngài nói: "Một việc rao giảng Tin Mừng với những hình thức mới, thích nghi với những đòi hỏi của thời đại, nhưng đồng thời biết tiếp tục đề nghị sứ điệp Tin Mừng đích thực và bất di dịch, không một nhượng bộ hay đồng lõa nào cả.

ÐTC mời gọi cách riêng Giáo Hội Croat can đảm minh chứng trước mọi người sự hiệp nhất trong Chúa Kitô và tìm ra những cơ hội mới để rao giảng Sứ Ðiệp Tin Mừng và chứng tá Kitô, vừa đánh giá mỗi ngày một hơn những gia sản tôn giáo và thiêng liêng, nhân bản và văn hóa của Cộng Ðồng Dân Chúa. ÐTC nói: "Chỉ như vậy, các tín hữu sẽ có thể đem đến cho xã hội một sự đóng góp riêng biệt vào việc phát triển thực sự và tiến bộ đều hòa về vật chất và tinh thần".

ÐTC tin chắc rằng: các Giám Mục Croat sẽ tiếp tục sứ mệnh của các ngài, bằng việc lắng nghe sự hướng dẫn và sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Ngài nhắc lại rằng: Các Giám Mục được gọi để trở nên "thầy dạy đức tin, vị rao giảng đức cậy, và chứng nhân đức ái". Ngài khuyên các vị chủ chăn lo lắng chăm sóc các ơn kêu gọi linh mục và tu dòng. Ðứng trước cơn khủng hoảng xã hội và thiêng liêng, hiện cũng đã liên lụy cả Croatie nữa, phương pháp điều trị cần chấp nhận là củng cố trước hết ý nghĩa tôn giáo của đời sống, vừa giúp đỡ các gia đình Công Giáo trở nên một môi trường và trường học trong đó những giá trị bền bỉ về con người và về Phúc Âm được thực hành và được thông truyền cho thế hệ trẻ. ÐTC không quên nhắc lại rằng: giới trẻ cần đến những gương sáng hùng hồn, giúp họ khỏi mất đi các lý tưởng, những lý tưởng vuợt qua điều nhất thời và ngẫu nhiên; họ cần đến chứng tá về những cuộc sống được thầm nhuần đức tin, để cởi mở và hướng nhìn về những chân trời rộng rãi hơn và dấn thân hơn.

ÐTC căn dặn thêm: Sau thời kỳ thử thách, giờ đây cần phải tỉnh thức, để tiến trên con đường tự do trong sự tôn trọng tất cả các quyền con nguời và cần phải giúp đỡ các tín hữu Kitô hiểu rằng: việc đối thoại và đức ái đầy tình thần xây dựng, luôn luôn vượt trên việc chỉ trich phá hoại. Nhưng cũng còn cần phải có một dấn thân trung thành về đức tin và đức ái tích cực, nhằm giúp ích cho mọi người, cách riêng các người nghèo khổ và các người bị loại ngoài lề xã hội.

Kết thúc bài diễn văn, ÐTC nhắc đến sự cộng tác giữa Giáo Hội và Nhà Nước để mưu công ích cho mọi người dân. Ngài quả quyết: sự cộng tác lành mạnh và hữu hiệu này dĩ nhiên phải được cồ võ bởi sự tôn trọng nhau và bởi sự hòa hợp với nhau; sự cộng tác này được gia tăng, nhờ vào Thỏa Ứơc được ký kết mới đây giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Croat.


Back to Radio Veritas Asia Home Page