ÐTC tiếp
các vị tham dự khóa học
do Tòa Án Giải tối cao tổ chức

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự khóa học do Tòa Án Giải tối cao tổ chức.

Vatican - 13.03.99 - Sáng thứ Bẩy, 13/03/99, sau khi tiếp các Giám Mục Croat, ÐTC tiếp 350 vị tham dự khóa học về Tòa Trong, (nghĩa là về khía cạnh pháp lý của các vấn đề lương tâm) do Tòa Án Giải tối cao Tòa Thánh tổ chức.

Tòa Án Giải tối cao - theo Tông Hiến Pastor Bonus (Chúa Chiên Lành), ban hành năm 1988), nói về việc cải tổ Giáo Triều Roma, là Tòa Án sở trường về các vấn đề của Tòa Trong, dù không có tính cách bí tích, và cũng sở trường về tất cả những gì liên hệ đến việc ban và xử dụng các ân xá.

Hằng năm, Tòa Án Giải tổ chức một khóa học thích nghi cho các vị giải tội tại các Ðền Thờ cả của Thành Roma, cho các Linh Mục trẻ và cho các chủng sinh chuẩn bị làm Linh Mục.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các vị tham dự khóa học, ÐTC nhắc lại những Giáo Huấn nền tảng của Cuốn Sách Giáo Lý mới của Giáo Hội Công Giáo về Bí Tích Hòa Giải và ngài ước mong rằng Ðại Toàn Xá vào năm 2000 tới đây, là cơ hội để đến lãnh nhận, với tinh thần đạo đức và bình thản, (lãnh nhận) Bí Tích quan trọng này. ÐTC nhắc lại mệnh lệnh của Chúa Giêsu cho các môn đệ chiều ngày Phục Sinh trong Nhà Tiệc Ly: "Các con tha tội cho ai thì nguời đó được khỏi, và các con cầm buộc ai, thì nguời đó bị cầm buộc". Mệnh lệnh này chỉ rõ ý muốn của Thiên Chúa: đó là việc tha thứ tội lỗi và việc trở lại hòa giải với Người phải qua trung gian của Giáo Hội.

ÐTC tái khẳng định cách riêng là việc xưng thú tội lỗi trong Bí Tích Hòa Giải là cần thiết, để được ơn tha thứ, trong trường hợp phạm tội trọng từ khi đã lãnh nhận Phép Rửa Tội về sau. Một việc ăn năn sám hối cũng có thể tha thứ các tội, miễn là có sự dốc quyết sẽ đi xưng tội trong Bí tích Hòa giải, ngay khi có thể. Sau khi đã xưng tội tập thể trong những trường hợp đặc biệt, đương sự cũng còn bị buộc phải xưng tội riêng, khi có thể làm được.

Các tội nhẹ cũng có thể được tha ngoài việc xưng tội trong Bí Tích Hòa Giải; tuy nhiên, việc xưng các tội nhẹ trong Bí Tích hòa giải là điều cực kỳ hữu ích. ÐTC nói: "Việc xưng tội thường được gọi là việc làm của lòng "sùng đạo", là trường học đào tạo các vị đại Thánh".

ÐTC đã không quên nhắc lại vài điểm quan trọng sau đây: Ðể rước Thánh Thể cách đúng luật và sinh ích thiêng liêng, thì người ý thức rõ mình đang mắc tội trọng cần phải đi xưng tội trước trong Bí Tích Hòa Giải. Rồi việc hòa giải với Thiên Chúa đòi hỏi và kèm theo việc hòa giải với anh chị em - Sau cùng, trong việc tha tội trong Bí Tích Hòa Giải, lòng thương xót của Thiên Chúa và trung gian của Giáo Hội, đem đến một hệ quả quí báu, là ơn tha thứ cả hình phạt tạm đời này của tội, nhờ qua việc lãnh nhận ân xá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page