Vài nhận định về
Ngày Quốc tế Phụ Nữ
Mùng 8 tháng 3/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nhận định về Ngày Quốc tế Phụ Nữ Mùng 8 tháng 3/1999.

Mồng 8 tháng 3/1999, ngày quốc tế phụ nữ, đã được cử hành tại nhiều nước trên thế giới, cách riêng tại trụ sở Liên Hiệp Quốc bằng diễn văn của Tiến Sĩ Kofi Annan, Tổng Thư Ký. Ngày mồng 8 tháng 3 được chọn làm ngày phụ nữ, để nhớ lại một biến cố xa xăm của ngày mồng 8 tháng 3 năm 1857, khi một nhóm nữ nhân công nhà máy dệt tại New York xuống đường tranh đấu cho công viêïc làm và cho những điều kiện nhân đạo hơn trong các xưởng thợ. Từ ngày đó mồng 8 tháng 3 trở nên như ngày tranh chấu của giới phụ nữ trên thế giới, để xác nhâïn các quyền của mình.

Tại thế giới Tây Phương kỹ nghệ, ngày quốc tế phụ nữ được coi là ngày giải phóng người phụ nữ khỏi quyền thống trị, áp bức, trịch thượng của nam giới, kể cả việc giải phóng khỏi mọi mối giây liên kết về gia đình, về hôn nhân, về sinh sản, về giáo dục con cái... Tại nhiều nước Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh, người phụ nữ không biết gì nhiều đến ngày mồng 8 tháng 3 và cũng chẳng bao giờ xuống đường tranh đấu đòi các quyền của mình. Hơn nữa, tại Châu Phi ngày quốc tế phụ nữ còn bị coi như tàn tích của chế độ thuộc địa để lại.

Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, ông Tổng Thư Ký tuyên bố như sau: "Trong thế kỷ này, các quyền con người đã được công nhận trong luật pháp và được bảo đảm bằng các thỏa ước quốc tế. Nhân loại đã học biết rằng: việc tôn trọng các quyền nhân quyền là điều thiết yếu cho sự thịnh vượng và cho tiến bộ cá nhân, cộng đồng và thế giới. Nhưng, tiếc thay, còn biết bao người phụ nữ thấy các quyền thiêng liêng và căn bản của mình bị từ chối. Rất nhiều lần quyền tự do và phẩm giá của người phụ nữ bị vi phạm; còn quá nhiều phụ nữ là nạn nhân của bạo hành, trong gia đình, ngoài xã hội. Bạo hành chống lại người phụ nữ là một vi phạm tủi hổ hơn cả và hiện nay lan rộng khắp nơi". Tiến Sĩ Kofi Annan kết luận: "Bao lâu bạo hành còn tiếp diễn, chúng ta không thể nói được là chúng ta đang thực hiện những tiến bộ thực sự về bình đẳng, phát triển và hòa bình".

Về tình trạng vi phạm các quyền của người phụ nữ, thì theo một cuộc nghiên cứu do cơ quan Liên Hiệp Quốc về Phát Triển (Undp) thực hiện và một số dữ kiện do Unicef (Quỹ Liên Hiệp Quốc bảo trợ nhi đồng) cung cấp, thì 70% người nghèo khổ trên thế giới là phụ nữ - 73 triệu trẻ nữ tiếp tục nhận được giáo huấn ít hơn trẻ nam và khó có thể làm cho họ thoát khỏi cảnh túng cực.

Theo những thống kê mới đây trên thế giới về dân số, có khoảng 100 triệu phụ nữ mất tích, bị chết ... vì nhiều lý do, cả lý do tôn giáo nữa. Thực sự, tại nhiều quốc gia trên đường phát triển, con trai vẫn còn được coi trọng cho công việc phát triển kinh tế và con gái bị coi như một gánh nặng. Do đó các con gái ít được chăm sóc, không những về phương diện giáo dục, mà cả về phương diện thực phẩm, y tế nữa. Khi lớn lên, số phận người phụ nữ bị đe dọa bởi bạo hành. Theo Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc (Undp) thì số phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, bằng tổng số người nữ bị chết vì ung thư, vì chứng bệnh sốt rét rừng và tai nạn xe hơi, cộng lại. Theo cơ quan Liên Hiệp Quốc, thì một phần ba số người phụ nữ trên thế giới bị chồng đánh đập và xử tàn nhẫn. Tại thành phố, như Bangkok, được phỏng vấn, nhiều phụ nữ cho biết bị bạo hành trong gia đình. Tại Santiago bên Chilê, con số này lên tới 80%.

Chúng ta đừng nghĩ rằng những bạo hành này chỉ xẩy ra tại các nước nghèo hơn hoặc tại các quốc gia trên đường phát triển. Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc (Undp) tiết lộ: tại Hoa Kỳ, cứ 9 giây có một phụ nữ bị bạo hành trong gia đình cách này hay cách khác. Các trẻ nữ không những bị từ chối về quyền giáo huấn, mà cả về những chăm sóc khác nữa: như việc đề phòng bệnh tật, chữa bệnh khi đau yếu... Những con số về chứng bệnh AIDS xác nhận điều quả quyết trên đây. Theo Liên Hiệp Quốc, thì chứng bệnh này lan rộng cách khiếp sợ nơi phụ nữ. Trong khoảng 33 triệu người mắc chứng bệnh AIDS trên thế giới hiện nay, người phụ nữ chiếm tới 43%. Tại Brazil, trong năm 1994, cứ một 100 người mắc chứng bệnh AIDS, chỉ có một phụ nữ mà thôi. Nay con số phụ nữ mắc chứng bệnh này lên tới 25%. Trước những hiện tượng ghê sợ này, lời báo động của Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan có một giá trị cụ thể. Một số quyền căn bản của người phụ nữ không được công nhận trên thế giới ngày nay, hoặc bị vi phạm liên lỉ. Ông đã có đủ lý do để quả quyết: "Bao lâu những thống kê này vẫn tồn tại, thì chúng ta không thể tự phụ đã có những tiến bộ thực sự".

Nhân ngày phụ nữ, tại Srasbourg, ông Daniel Tarschys, người Thụy Ðiển, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Châu Âu, kêu gọi 40 quốc gia thành viên của Tổ Chức cùng nhau chống lại việc khai thác nguời phụ nữ trong nghề mãi dâm. Ông kêu gọi cùng nhau có những kế hoạch chung để chiến đấu chống lại hình thức mới về nô lệ này, hiện nay đang lan tràn mạnh mẽ tại cựu lục địa. Ðây là những vi phạm trắng trợn chính những nền tảng của các quyền con người: quyền về phẩm giá và quyền về tính cách toàn vẹn của mỗi một con nguời.

Trong giờ đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật mồng 7.03.99 vừa qua, một ngày trước ngày quốc tế phụ nữ, ÐTC Gioan Phaolô II nói: "Ngày mồng 8 tháng ba, ngày cử hành ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Tôi ước mong rằng: ngày này trở nên lý do để suy tư một lần nữa về phẩm giá và vai trò của người phụ nữ trong gia đình, trong xã hội dân sự và trong Cộng Ðồng Giáo Hội".


Back to Radio Veritas Asia Home Page