ÐTC tiếp các thành viên
của Ủy Ban Thông Tin
và sáng kiến về Hòa Bình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các thành viên của Ủy Ban Thông Tin và sáng kiến về Hòa Bình.

Vatican - 5.03.99 - Sáng thứ Sáu, mùng 5 tháng 3/1999, ÐTC tiếp các thành viên của Ủy Ban Thông Tin và sáng kiến về Hòa Bình (Comin: Il Comitato di informazione ed iniziative per la Pace) do giáo sư Giovanni Conso, chủ tịch Ủy Ban hướng dẫn. Các thành viên của Hiệp Hội xử dụng những sở trường riêng của mình để phục vụ hòa bình và để tìm kiếm những con đường tương xứng nhằm thực hiện sự cộng tác giữa con người và giữa các dân tộc với nhau.

Trong diễn văn đọc cho Ủy Ban, ÐTC nói: Ước vọng chân thành tín đến hòa bình, luôn luôn được cảm thấy nơi các dân tộc thế giới, liên kết chặt chẽ với việc thực hiện "một số điều kiện thiết yếu" như việc bênh vực các quyền con người; không tôn trọng các quyền này, thì không thể tránh khỏi việc gia tăng những mầm mống bất ổn, nổi loạn và bạo động.

ÐTC nói tiếp: Ðây là một dấn thân đáng ca ngợi, dấn thân được thể hiện qua các đường lối ngoại giao đúng lúc, trong những bối cảnh nguy hiểm, vừa đem đến cho các vị trách nhiệm các quốc gia đang trong tranh chấp, những tin tức và những đóng góp về khoa học và luân lý hữu ích cho việc giải quyết công bình các vấn đề.

Nói đến đây, ÐTC phác họa tình hình thế giới hiện nay. Trong thời đại chúng ta, tiến bôï khoa học, chinh phục không gian, sự dễ dàng và nhanh chóng trong việc thông tin, việc hiểu biết nhiều hơn giữa các dân tộc, việc suy sụp các ý thức hệ đã thống trị thế kỷ 20 này và các tin tức luôn luôn phức tạp hơn về những thảm kịch do các ý thức hệ này gây nên, (tất cả những yếu tố trên) đã làm gia tăng nơi số rất đông dân chúng, sự ghê tởm đối với chiến tranh và gia tăng ước muốn sâu xa về hòa bình. ÐTC nói: "Xét theo bối cảnh, các vụ tranh chấp, tiếc thay, hiện đang gây đẫm máu nhiều miền của trái đất này, được coi như là một sự xúc phạm đến phẩm giá con người và như một vết thương sâu rộng cho những ước vọng chính đáng của con người, nam cũng như nữ của thời đại chúng ta". Theo ÐTC, đây là tâm tình cần phải được nuôi dưỡng và khuyến khích, bởi vì những điều kiện trước tiên phải có cần thiết cho việc xây dựng một thế giới văn minh và liên đới, chỉ có thể phát xuất bởi việc khước từ mọi hình thức bạo động và bởi việc thành thực tìm kiếm một cuộc chung sống, trong đó các mối quan hệ về sức mạnh được thay thế bằng nổ lực của sự cộng tác. Chỉ có việc bênh vực các quyền con người, quyền dân sự và chính trị, và cả quyền kinh tế, xã hội và văn hóa nữa, trong tính cách phổ quát và bất khả chia li của các quyền này, mới có thể cổ võ việc xây dựng một xã hội hòa bình và việc phát triển toàn diện các quốc gia.

ÐTC không quên nhắc lại những kinh nghiệm khủng khiếp nhân loại đã phải sống, tại những nơi thuyết vô thần được phổ biến và áp đặt bằng vũ lực, để nhắc lại rằng: tự do tôn giáo tạo nên điểm trung tâm của các quyền con người và đòi hỏi một sự kính nể, tôn trọng về phía cá nhân cũng như về phía Nhà Nước. Trong phần cuối bài diễn văn, ÐTC mời gọi hãy gia tăng thêm mãi các dịp đối thoại và giáo dục về hòa bình, trong những bối cảnh khác nhau, và đừng để mình thất vọng bởi những cản trở và khó khăn không thể tránh được.


Back to Radio Veritas Asia Home Page