Dân số Công Giáo tại Bosnia
bị giảm sút vì chiến tranh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Dân số Công Giáo tại Bosnia bị giảm sút vì chiến tranh.

(Zenit 3/03/99) - Roma - Tha thứ là yếu tố cần thiết để hủy diệt sự dữ và kiến tạo những điều kiện tương lai xứng với phẩm giá con người.

Trên đây là cảm nghĩ của Ðức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng Giám Mục Sarajevo, trong bài thuyết trình trước các cử tọa tại nhà thờ chánh tòa Gioan Laterano ở Roma. Nói tới cuộc chiến tranh diệt chủng tại Bosnia-Herzegovina, kết thúc dạo năm 1996, trong đó người Công Giáo đã trở thành nạn nhân của cuộc thanh lọc chủng tộc, Ðức Hồng Y Puljic nói như sau: "Hòa bình không khác gì hơn là một cuộc sống trật tự dựa trên công lý. Mặc dù người ta vẫn thường nghe những tin tức tiêu cực từ các phương tiện truyên thông, nhưng sự khao khát công lý và tha thứ vẫn còn đó, về mặt cá nhân cũng như trong xã hội. Sự khao khát này cần phải được hỗ trợ và củng cố bằng sự cam kết về mặt tôn giáo, để làm cho Vương Quốc của Thiên Chúa được lớn mạnh. Ký ức cần phải được tẩy xóa khỏi sự thù ghét và ước muốn trả hận. Tôi nói lên điều này trong tư cách là công dân của một quốc gia, mà từ mùa thu năm 1991 đến năm 1996, đã phải gánh chịu những bách hại và bạo động chưa từng nghe thấy. Một quốc gia nơi vào cuối thế kỷ 20, đáng tiếc thay, trại tập trung xuất hiện trở lại. Cả một đoàn người bị tước đoạt đất đai, nơi định cư và luôn cả tương lai của họ, chỉ vì bạo động. Và ngay cả ngày hôm nay, họ cũng không thể trở về quê quán của họ, dường như đang có sự quyết tâm của ai đó, muốn xóa sạch căn cước tôn giáo và văn hóa của những người này. Tôi nói lên điều này trong tư cách là một vị Giám Mục, làm công tác phục vụ vì chánh nghĩa của Phúc Âm. Tôi nói lên trong tư cách là một vị chủ chăn của giáo hội trong một quốc gia, nơi mà trong vòng một thập niên qua, người Công Giáo đã bị tàn sát. Thành phố Sarajevo của tôi, trong thập niên 40 có 30% tổng số dân là người Công Giáo. Ngày nay con số này đã giảm xuống chỉ còn 10%. Trước cuộc chiến mới kết thúc, cả nước có 850 ngàn người Công Giáo, nhưng vì danh nghĩa của một thứ công lý giả tạo, số người Công Giáo nay chỉ còn có 400 ngàn."

Những gì được vị Tổng Giám Mục Sarajevo nói tới trên đây, ám chỉ tới số người Công Giáo bị sát hại trong cuộc tranh chấp mà người ta gọi là một cuộc thanh lọc chủng tộc tại Bosnia Herzegovina diễn ra từ năm 1991 đến năm 1996, và kết thúc bằng một thỏa ước hòa bình, được ký kết và mang ra thi hành dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế. Ðể thay đổi bầu khí hận thù hiện nay, Ðức Hồng Y Puljic cho rằng, con đường duy nhứt cần được thực hiện là mỗi người phải trao đổi với nhau bằng lời của Thiên Chúa, được đặc tính hóa bởi lòng bác ái, vị tha và công lý.


Back to Radio Veritas Asia Home Page