ÐTC tiếp
các vị tham dự khóa họp khoáng đại
của Hội Ðồng Tòa Thánh
phụ trách giáo dân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân.

Vatican - 01.03.99 - Lúc 11:45 sáng thứ Hai, mùng 1 tháng 3/1999, ÐTC đã tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, do Ðức HồngY James Stafford chủ tịch, hướng dẫn. Khóa họp được khai mạc sáng thứ Bẩy vừa qua, 27.02.99, về đề tài: "Các tín hữu Kitô, những người tuyên xưng Ðức Tin trong thế giới ngày nay". Khóa họp được bế mạc vào chiều thứ Ba mồng 2 tháng 3/1999.

Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự, ÐTC mời gọi các tín hữu giáo dân hãy "kiểm thảo lương tâm" trước thềm của Ðại Toàn Xá, về những dấn thân của Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, để có thể bước qua Cửa Thánh của Ngàn Năm thứ ba, được thấm nhuần trong chân lý và trong sự thánh thiện của các môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô.

Nhắc lại đề tài của Khóa Họp, ÐTC nhấn mạnh rằng: Ðây là tất cả một chương trình sống: Chương trình này hệ tại ở việc trở nên những người tuyên xưng đức tin bằng lời nói và việc làm. Ðây là một lời mời gọi quan phòng của Thiên Chúa trước thềm của Ngàn Năm thứ ba , một thời kỳ thuận tiện, trong đó tất cả Giáo Hội được mời gọi đặt mình cách khiêm tốn trước mặt Chúa, kiểm điểm lương tâm, để thành thực trở về và được trưởng thành trong đời sống gắn bó với Chúa Kitô trong sự thánh thiện và trong chân lý của chứng tá đức tin đích thực.

Với mỗi một tín hữu Kitô, ÐTC đưa ra những câu hỏi nền tảng để kiểm điểm lại về đời sống đôi bạn, gia đình, chuyên nghiệp, về dấn thân xã hội và chính trị, theo các nguyên tắc Phúc Âm và giáo huấn xã hội của Giáo Hội, về sự đóng góp vào việc xây dựng những hình thức sống xứng đáng hơn với con người, về việc hội nhập Phúc Âm vào giữa những thay đổi lớn lao hiện nay.

Việc kiểm điểm lương tâm này không thể không liên hệ đến việc chấp nhận Công Ðồng Vatican II. Cùng với Công Ðồng, chúng ta đã cảm nghiệm "ơn thánh của một Lễ Hiện Xuống mới" và biết bao dấu hiệu hy vọng khác nữa. Trong các dấu hiệu này, ÐTC nhắc lại việc khám phá và đánh giá cao các đặc sủng, đà tiến mới của việc rao giảng Tin Mừng, vai trò tích cực của người giáo dân trong cộng đồng Kitô và dấn thân của người giáo dân trong xã hội. Trước thềm của Ngàn Năm thứ ba, tất cả những dấu hiệu này cho phép chúng ta chờ đợi "một cuộc hiển linh" (Epifania) trưởng hành và mang lại nhiều hoa trái của Hàng Giáo Dân.

Nhưng, đồng thời ÐTC cũng cũng đặt ra một số câu hỏi sau đây: Sao chúng ta lại không biết rằng: có rất nhiều tín hũu quên đi những dấn thân của Phép Rửa Tội đã lãnh nhận. Tiếc thay, họ sống trong lãnh đạm, vừa đồng lõa với thế giới bị tục hóa ngày nay? Tại Sao chúng ta có thể yên lặng về những tín hữu như vậy, những người, cho dù vẫn hoạt động theo kiểu cách của họ trong các cộng đồng giáo hội, lại nghe theo những đề nghị, những thúc đẩy của Thuyết tương đối, tiêu biểu của nền văn hóa ngày nay, và không muốn chấp nhận giáo huấn tín lý và luân lý của Giáo Hội? Ðây là những câu hỏi, các tín hữu Kitô không thể tránh né trong việc kiểm thảo lương tâm họ.

Trong phần cuối bài diễn văn, ÐTC quả quyết rằng: "Thế giới ngày nay cần đến chứng tá của những người mới, nam cũng như nữ, biết dùng lời nói và hành động để làm cho Chúa Kitô được hiện diện mạnh mẽ mỗi ngày mỗi thêm. Chính Người là "viên đá góc tường của việc xây dựng một nền văn minh nhân đạo hơn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page