Cuộc họp báo
trình bày về
"Thẻ người hành hương"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo trình bày về "Thẻ người hành hương".

Vatican - 26.02.99. Sáng thứ Sáu, 26/02/99, tại Phòng báo chí Tòa Thánh, Ðức Cha Crescenzio Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, đã trình bày với giới báo chí về "Thẻ người Hành Hương" (La Carta del Pellegrino).

Thẻ người hành hương Là một phương tiện đểø giúp cho người hành hương sống cách tốt đẹp hết sức chiều kích thiêng liêng của Ðại Toàn Xá và hướng dẫn người hành hương trong con đường tiến đến hòa giải với Thiên Chúa và với anh chị em mình.

Ðể đạt tới mục tiêu này, Thẻ Người Hành Hương trở nên như phương tiện hầu như cần thiết, để người hành hương có thể sống những giờ phút thiêng liêng cách bình thản và chắc chắn, không bị lạc lõng bởi biết bao tình hình và những bất ngờ, có thể làm mất sự yên tĩnh của tâm hồn. Thực sự , Thẻ Người Hành Hương, giúp phối hợp và điều hành việc tham dự của khoảng 30 triệu khách hành hương, đến kính viếng Roma, trong suốt cả Năm Thánh 2000.

Thẻ người hành hương, được in khoảng 12 triệu bản, bảo đảm cho người hành hương, nhất là những người đến từ nơi xa, được sự chắc chắn tham dự vào các biến cố đã được ghi trong Cuốn Lịch Ðại Toàn Xá, nhất là cuộc gặp gỡ với ÐTC và việc cử hành các lễ nghi phụng vụ trong các Ðền Thờ, nhà thờ và Hang Toại Ðạo ở Roma, giống như việc giữ chổ, trước khi lên xe lửa.

Tuy tấm thẻ nầy là một sự cần thiết trên bình diện tổ chức, nhưng điều nầy không có nghĩa là: nếu không có Thẻ, thì người hành hương sẽ không thể tham dự các buổi tiếp kiến của ÐTC hay các buổi cử hành Năm Thánh.

Trong "Thẻ Nguời Hành Hương" có ghi tất cả những dữ kiện về sức khỏe của người hành hương, dữ kiện bảo hiểm và những dữ kiện liên hệ đến những biến cố mà người hành hương muốn tham dự, và những chi tiết liên quan đến khách sạn và việc ăn uống tại Roma. Thẻ người hành hương còn có giá trị để xử dụng các phương tiện chuyên chở trong Thành phố Roma, các xe Bus hoặc xe Ðiện. Trên phương diện nầy, thì Thẻ Nguời Hành Hương có thể được xem như là Thẻ Trả Tiền Trước, để tránh việc chờ đợi mua vé và những khó khăn trong việc di chuyển, nhất là trong năm 2000, có nhiều khách đến Roma. Trong thời gian đó, các xe chở hành khách và các xe tư đến Roma, bị giới hạn nhiều khi vào trong thành Phố Roma; vì thế các du khách phải xử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng. Ngoài ra, với Thẻ Người Hành Hương, du khách đến Roma còn được hưởng nhiều tiện lợi khác, như gọi điện thoại, được giãm trả tiền mua hàng. Có nhiều loại Thẻ có giá trị khác nhau, từ 10 đến 50 ngàn tiền Ý, tức khoảng từ 6 đến 30 Mỹ kim.


Back to Radio Veritas Asia Home Page