Quan Niệm của ÐHY Basil Hume
về xã hội con người
trong ngàn năm thứ ba

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Quan Niệm của Ðức Hồng Y Basil Hume về xã hội con người trong ngàn năm thứ ba.

Tin LuânÐôn (CNS 23/02/99) - Hãng Tin Công Giáo Hoa Kỳ, trong ấn bản được phổ biến ngày thứ Ba 23 tháng 2/1999, đã phổ biến quan niệm của Ðức Hồng Y George Basil HUME, Tổng Giám Mục Westminster, Anh Quốc, về xã hội con người trong Ngàn Năm Thứ ba sắp đến. Theo hãng Tin Công Giáo Hoa Kỳ (CNS), thì Ðức Hồng Y Basil Hume đã trình bày quan niệm của mình về xã hội con người trong bài viết đăng trong Nhật Báo có tên gọi là Ðiện Tín Hằng Ngày (The Daily Telegraph), số phát hành ngày 17 tháng 2/1999. Ðức Hồng Y Hume cho rằng việc cử hành năm 2000 là một cơ hội để suy nghĩ về xã hội chúng ta đang sống vừa đồng thời dự đoán về tương lai sắp đến. Trước hết, Ðức Hồng Y nhận định về đặc điểm của xã hội hiện tại như sau: "Không phải tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Một xã hội mà trong đó các thành phần không có một quan niệm chung về điều gì là nhân bản, và không chia sẽ những nguyên tắc luân lý chung, thì xã hội đó đang có nguy cơ bị tan rả. Chúng ta đang tiến nhanh trên trên con đường đi đến một xã hội như vậy. Cần phải có những thay đổi".

Nhìn đến tương lai, Ðức Hồng Y đề nghị 10 điểm để suy nghĩ và hàng động, vừa nói lên những đường nét đặc biệt của xã hội con nguời trong ngàn năm thứ ba sắp đến. Theo Ðức Hồng Y George Basil Hume, thì xã hội con người trong ngàn năm thứ ba, cần có 10 đặc điểm như sau:

Ðó là 10 đặc diểm của xã hội con người trong ngàn năm mới theo quan niệm của Ðức Hồng Y George Basil Hume. Liền sau khi đã phổ biến quan niệm trên nhật báo The Daily Telegraph, số phát hành ngày 17 tháng 2/1999, thì sang ngày 18 tháng 2/1999, khi được đài BBC phỏng vấn, Ðức Hồng Y George Basil Hume cho biết rằng: Ngài ý thức rõ là không phải tất cả 10 điểm nêu trên sẽ được mọi người công nhận. Tuy nhiên, ngài trình bày quan điểm trong 10 điểm, với cố ý khơi lên những thảo luận về vấn đề xã hội tương lai. Ðức Hồng Y Hume nói: "Mục tiêu có thể là nhằm thay đổi các tâm trí. Chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ khác, và chúng ta sẽ bắt đầu hành động một cách khác."


Back to Radio Veritas Asia Home Page