ÐTC tiếp
các Giám Mục Ghana đến Roma
viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Ghana đến Roma viếng Toà Thánh.

Vatican - 20.02.99. Chuyến viếng thăm Tòa Thánh (Ad Limina) của các Giám Mục Ghana đã kết thúc sáng thứ Bẩy, 20 tháng 2/1999, bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC và buổi tiếp kiến chung trong Ðền Vatican. Trước khi gặp chung các Giám Mục, ÐTC còn tiếp bẩy vị chưa được tiếp riêng trong những ngày trước đây. Thứ Sáu 19.02.99, ngài đã tiếp riêng ba vị. Như vậy tất cả 20 Giám Mục Ghana đã được gặp riêng ÐTC, trước buổi tiếp kiến chung.

Trong diễn văn trao cho các Giám Mục Ghana, trước hết ÐTC nhắc đến việc quản trị ngay thẳng và liêm khiết những sinh hoạt công cộng. Ngài quả quyết rằng: Ðây là một điều thiết yếu để làm nẫy sinh và phát triển nền hòa bình và công bằng trong Lục Ðịa Châu Phi. Những tranh chấp, những ganh đua về chủng tộc, thật là những gương mù, nhất là khi nó xẩy đến trong đời sống của các giáo xứ, hoặc làm hư hại tình huynh đệ giữa các linh mục. Về vấn đề mục vụ, ÐTC nhấn mạnh đến những điều căn bản, như việc huấn luyện người giáo dân, việc hội nhập Tin Mừng vào đời sống, việc đối thoại liên tôn. ÐTC bày tỏ sự hài lòng về tình hình chung của Giáo Hội địa phương: nhiều ơn kêu gọi và trong những năm vừa qua Tòa Thánh đã có thể lập thêm được sáu Giáo Phận mới. Với lời những lời tha thiết, ÐTC mời gọi các Giám Mục Ghana hãy lưu ý cách riêng đến vấn đề huấn luyện các linh mục tương lai. Ngài nói như sau: "Việc huấn luyện này phải hết sức chu đáo đến độ làm cho các linh mục sẵn sàng loại ra ngoài những tham vọng trần thế và sẵn sàng đem chân lý Phúc Âm đến cho mọi người". ÐTC nói thêm: "Linh mục phải là một y sĩ của các linh hồn. Tài năng, việc huấn luyện, các đức tính của linh mục phải được xử dụng cách đứng đắn, bằng việc đặt luôn luôn trước mắt đặc ân vô giá, được Thiên Chúa ban riêng cho Linh Mục, là đặc ân "hành động như Chúa Kitô thứ hai" (AlterChristus).

Ghana là một quốc gia nhỏ bé nằm về phía Tây Châu Phi, giáp Ðại Tây Dương. Diện tích gồm 240 ngàn cây số vuông. Dân cư khoảng 18 triệu, trong đó đa số là tín hữu Kitô: 52% (gồm chung Công Giáo, Tin Lành và Chính Thống); 13% Hồi Giáo và phần còn lại khoảng 35% theo các tôn giáo truyền thống tôn thờ các thần linh. Giáo Hội Công Giáo được chia thành 3 Giáo Tỉnh và 13 Giáo Phận.

Ghana trước đây là thuộc địa Anh Quốc, trở nên độc lập năm 1957 và thuộc Khối Liên Hiệp Anh. Sau nhiều cuộc đảo chính, với Hiến Pháp mới năm 1992, tình hình chính trị Ghana hiện nay xem ra được ổn định; nhưng nạn tham những, tranh chấp chủng tộc vẫn còn là những lo ngại cho tương lai Ghana. Ghana là sinh quán của Tiến Sĩ Kofi Annan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quồc.

Vatican 16/02/99 - Sáng thứ Ba 16.02.99, ÐTC đã tiếp thêm 5 vị Giám Mục Ghana đến Roma viếng Tòa Thánh. Trước đó, sáng thứ Hai, như chúng tôi đã loan tin, ÐTC đã tiếp 5 vị. Tổng Số Giám Mục Ghana hiện nay là 20 vị. 10 vị khác sẽ được ÐTC tiếp trong những ngày tới đây. Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của các Giám Mục Ghana sẽ được kết thúc bằng Thánh Lễ đồng tế với ÐTC trong nhà nguyện riêng của ngài và buổi tiếp kiến chung, với bài diễn văn về những chỉ dẫn mục vụ và truyền giáo cần thi hành.

Vatican 15/02/99 - Sáng thứ Hai, 15/02/99, sau buổi tiếp kiến phái đoàn Ðại Kết Hoa Kỳ, ÐTC tiếp 5 Giám Mục Ghana đến Roma viếng Tòa Thánh theo luật định (Ad limina). Người Công Giáo tại Ghana (miền Trung-Tây Phi Châu) khoảng hơn 2 triệu trong số 18 triệu dân cư, được chia thành 18 giáo phận với 244 giáo xứ, dưới sự hướng dẫn mục vụ của 20 Giám Mục, và sự cộng tác của hơn 800 Linh Mục, 775 Nữ Tu và 4 ngàn Giáo Lý Viên. Giáo Hội Công Giáo tại Ghana điều khiển 3,500 trường học với hơn nửa triệu học sinh, thuộc các tôn giáo khác nhau. Ngoài ra, Giáo Hội còn có khoảng 300 tổ chức cứu trợ xã hội.

Sau các Giám Mục Ghana, ÐTC tiếp Ðức Cha Serafino de Souza Ferreira e Silva, Giám Mục Giáo Phận Leiria-Fatima, nơi có Ðền Thánh thời danh kính Ðức Mẹ hiện ra với ba trẻ em mục đồng trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917.


Back to Radio Veritas Asia Home Page