Ngày thế giới cầu nguyện
cho đời sống tận hiến
được long trọng cử hành
trong Ðền Thờ Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày thế giới cầu nguyện cho đời sống tận hiến đã được cử hành long trọng trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Vatican - 03.02.99 - Lúc 17:30, ngày thứ Ba mồng 2 tháng 2/1999, Lễ Chúa Dâng Mình trong Ðền Thánh, các Tu Sĩ nam, nữ tại Roma đã tụ họp đông đảo trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để cữ hành Ngày thế giới cầu nguyện cho đời sống tận hiến. Vì bị cảm lạnh, ÐTC không thể tham dự. Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Tổng Trưởng Bộ phụ trách về đời sống Tận Hiến, về các Hội Tông Ðồ và Tu Hội đời, đã chủ sự lễ nghi làm phép Nến và Thánh Lễ. Sau bài Phúc Âm, ngài đã đọc bài giảng của ÐTC.

Trong bài giảng ÐTC nói với các tu sĩ nam nữ như sau: Lời cầu nguyện của Giáo Hội cho các người tận hiến, lời cầu nguyện cảm tạ về ơn kêu gọi đã dành cho họ và Giáo Hội sốt sắng khẩn cầu Chúa tiếp tục ban ơn này. Các Tu Sĩ nam, nữ đang góp công một cách tích cực vào việc rao giảng Tin Mừng, bằng việc đem đến cho công việc này sức mạnh của lời rao giảng, một sức mạnh đến bởi nguồn gốc của việc lựa chọn đời sống tu dòng. ÐTC viết : "Sao lại không nhớ đến ở đây các Nam, Nữ Tu Sĩ, cả trong những ngày này, đã dổ máu, trong khi thi hành sứ mệnh tông đồ, luôn khó khăn và vất vã? Trung thành với sứ mệnh của họ, sứ mệnh thiêng liêng và bác ái, các Tu Sĩ nam, nữ này đã kết hợp hy sinh của đời sống họ với hy sinh của Chúa Kitô để cứu rỗi nhân loại. Hôm nay đây, Giáo Hội cầu nguyện cho mỗi một người tận hiến, cách riêng cho tất cả những ai đang hy sinh tại các tiền tuyến". ÐTC nói thêm: Tại các bệnh viện, các trường học, các nguyện đường... các Nam Nữ Tu Sĩ, trong thái độ hoàn toàn hiến dâng cho phục vụ anh chị em mình, trước hết phục vụ các người nghèo khổ hơn cả và các người bị loại ngoài lề xã hội. Trưng lại lời Thánh Luca, ÐTC kết thúc bài giảng: "Trong cuộc gặp gỡ mầu nhiệm giữa Simeon và Ðức Maria, Cựu Ước và Tân Uớc liên kết với nhau. Ông già tiên tri và người Mẹ trẻ trung tạ ơn Thiên Chúa về Ánh Sáng đã cản trở sự lấn át của tối tăm. Ðây chính là Ánh Sáng chiếu dọi trong trung tâm cuộc sống của con người: Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế và Ðấng Cứu Chuộc thế gian: "Ánh Sáng chiếu soi các dân tộc và vinh quang của dân Israel".


Back to Radio Veritas Asia Home Page